5 đội bóng 'cùn' nhất lịch sử AFF Cup: Brunei kém Đông Timor

Không nhiều người biết rằng, ĐT Brunei là đội bóng ghi bàn kém nhất, mới chỉ ghi đúng 1 bàn ở giải vô địch Đông Nam Á, kém cả 'lính mới' Đông Timor.

1. Brunei

Trong 12 lần AFF Cup được tổ chức, ĐT Brunei chỉ 1 lần dự giải vào năm 1996. Ở giải đấu này, đội bóng có biệt danh “Những chú ong bắp cày” đã thua 3 thắng 1, để thủng lưới đến 15 lần. ĐT Brunei đã xuất sắc đánh bại Philippines nhờ bàn thắng của Mohammad Irwan. Đây là pha lập công duy nhất của Brunei trong lịch sử AFF Cup. Mohammad Irwan cũng đi vào lịch sử bóng đá quốc gia này với tư cách là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở giải vô địch Đông Nam Á.

2. Đông Timor

Một năm sau khi được thành lập vào năm 2003, ĐT Đông Timor đã dự AFF Cup 2004. Ở giải này, “Rising Sun” đã toàn thua 4 trận và bị loại ngay tại vòng bảng nhưng ghi được 2 bàn. Tính cả bàn thắng ghi được ở trận thua Indonesia 1-3 tại AFF Cup 2018, ĐT Đông Timor mới chỉ có 3 bàn ở giải vô địch Đông Nam Á trong 2 lần tham dự.

3. Campuchia

Tính cả AFF Cup 2018, Campuchia mới chỉ 7 lần dự giải. Trong 6 lần dự giải trước AFF Cup 2018, thành tích của Các chiến binh Angkor rất nghèo nàn: chỉ thắng 2 trận trước Lào (2000) và Philippines (2002), ghi tổng 19 bàn trong 22 trận.

4. Lào

ĐT Lào từng 10 lần dự AFF Cup (không tính giải 2018) nhưng chưa bao giờ lọt vào bán kết. Đội bóng có biệt danh Thimsad này là vựa điểm của các đối thủ. Lào chỉ ghi được 26 bàn nhưng thủng lưới đến 129 lần với hiệu số bàn thắng bại là -103.

5. Philippines

Tương tự Lào, Philippines đã 10 lần dự AFF Cup nhưng có thành tích tốt hơn. Cụ thể, Philippines đã ghi 29 bàn và từng 3 lần lọt vào bán kết vào các năm 2010, 2012 và 2014. Với 5 pha lập công, Phil Younghusband là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Philippines ở giải vô địch Đông Nam Á.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/5-doi-bong-cun-nhat-lich-su-aff-cup-brunei-kem-dong-timor-930340.html