5 đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng trao quà và tiền mặt ủng hộ Mottainai 2018

Hội Phụ nữ Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) đã chủ trì, phối hợp cùng 5 Hội phụ nữ các đơn vị đóng quân cùng địa bàn tới Báo PNVN trao tặng tiền mặt và đồ dùng để gây quỹ 'Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc' Mottainai.

Hội Phụ nữ Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) đã chủ trì, phối hợp cùng 5 Hội phụ nữ các đơn vị đóng quân cùng địa bàn gồm: Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã đến tòa soạn Báo PNVN trao tiền mặt và nhiều vật phẩm ủng hộ Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” mùa thứ 6 - năm 2018.

Đại diện các đơn vị trao tặng tiền mặt và đồ dùng để gây quỹ ‘Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc’ Mottainai

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Thị Mai Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Kế hoạch và đầu tư, cho biết, Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” là một hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Chính vì thế, ngay khi phát động chương trình, lãnh đạo đơn vị rất quan tâm và toàn đơn vị đều tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp.

Cùng với các món đồ dùng, sách vở, quần áo…, Hội Phụ nữ Cục Kế hoạch và Đầu tư quyên góp được 7.830.000 đồng; Cục Khoa học Quân sự quyên góp được 7.450.000 đồng; Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự quyên góp được 3.600.000 đồng; Viện Chiến lược Quốc phòng quyên góp được 3.500.000 đồng; Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam quyên góp được 2.000.000 đồng, ủng hộ quỹ “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”, chung tay chia sẻ với các trẻ em khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Gần 30 triệu đồng các đơn vị quyên góp được bổ sung vào quỹ Mottainai, góp phần chung tay chia sẻ với trẻ em khó khăn, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông

Trân trọng đón nhận những phần quà ý nghĩa này, đại diện Báo PNVN mong muốn Hội phụ nữ các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, giúp thông điệp “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” có sức lan tỏa hơn nữa tới cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cộng đồng.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/5-don-vi-quan-doi-thuoc-bo-quoc-phong-trao-qua-va-tien-mat-ung-ho-mottainai-2018-post49690.html