5 dự đoán cho MU năm 2019: Ấn tượng, không thể bỏ lỡ

MU có thay đổi lớn trước Lễ Giáng sinh, làm nên những dự đoán đầy thú vị trong năm 2019 với những cú 'lật kèo' đủ để fan Quỷ đỏ chờ đợi, không thể bỏ qua.

Vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng MU rõ ràng đang mang một hơi thở mới, sức sống mới, sau quyết định "bất thường" ở Old Trafford - thay tướng giữa dòng. Sa thải Mourinho và cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer được chọn lựa thay thế tạm thời.

Soslkaer đang thuần "ngựa chứng" Pogba rất tốt và các cầu thủ khác cũng đều hào hứng làm việc cùng cựu danh thủ có cả 1 thập kỷ chơi cho MU

Một cơ duyên đúng thời điểm, đúng lúc MU gặp những đội khá nhẹ nhàng nên Solskjaer chỉ vừa kịp ra mắt, có 1 ngày chuẩn bị là được hưởng niềm vui thắng trận tưng bừng (5-1 trước Cardiff). Không chỉ vậy, ngày vui tiếp tục Quỷ đỏ, khi thắng 3-1 Huddersfield và 4-1 trước Bournemouth. Đêm nay, thầy trò Solskjaer đang được chờ đợi ca khúc khải hoàn trên sân Newcastle, đội thua 7/10 trận sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này...

Dưới đây là 5 dự đoán thú vị cho MU trong năm 2019 được Caughoffside đưa ra:

1. Solskjaer chiếm "ghế nóng" lâu dài

Xét về tiếng tăm trên băng ghế huấn luyện, Solskjaer không thể so với Pochettino, càng không thể sánh Zidane được MU ngắm nghía lâu dài, nhưng "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" ngày nào lại nắm lợi thế quan trọng khác: tình yêu và sự am tường về MU. Solskjaer hiểu rõ ý nghĩa của việc ngồi trên "ghế nóng" của CLB nổi tiếng này.

Ấy là bởi, Solskjaer từng chơi dưới nhiều đội hình hay nhất của Quỷ đỏ thời Sir Alex Ferguson, từng ghi bàn thắng quyết định ở chung kết Cúp C1 giúp MU giành cú ăn ba,... dành cả 1 thập kỷ để chia sẻ những xúc cảm trong phòng thay đồ với người thầy đáng kính, với các đồng đội như Ryan Giggs, Roy Keane, và nhiều cầu thủ vĩ đại khác, làm mọi thứ theo cách của Man United.

Đây là những điều mà thời hậu Sir Alex, cả David Moyes, Van Gaal và gần nhất là Mourinho đều không thể thấm và thấu được. Nó cũng là lời đáp cho vì sao Solskjaer vừa đến, bóng dáng MU dường như có dấu quay về.

Vậy nên, nếu MU dũng cảm để chọn lựa Solskjaer lâu dài, có lẽ đó là bổ nhiệm đúng đắn nhất của họ trong những năm qua.

MU có thể đột kích vào top 4 Ngoại hạng Anh khi mùa giải khép lại

2. Đột kích vào top 4 Ngoại hạng Anh

Một công việc lâu dài thì câu trả lời tốt nhất của Solskjaer chắc chắn là kết quả MU mà mục tiêu then chốt là top 4 Ngoại hạng Anh - 1 suất dự Cúp C1. Ít tuần trước thì điều ấy dường như không thể, nhưng lúc này hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện MU kém Chelsea (hạng 4) 8 điểm, nhưng có những dấu hiệu cho thấy đối thủ đang chựng lại.

Bằng cách nào đó, Solskjaer cùng học trò sẽ xoay sở để có thể đột kích vào top 4 khi mùa giải khép lại và phần thưởng cho HLV này là công việc lâu dài ở Old Trafford.

3. Chuyển nhượng kỷ lục Kalidou Koulibaly

Gazzetta dello Sport loan báo, MU sẵn sàng phá kỷ lục mua trung vệ Kalidou Koulibaly được Napoli đòi giá 120 triệu euro (sau khi từ chối lời đề nghị 95 triệu euro của Quỷ đỏ trong tháng 12).

Nếu điều này xảy ra, Kalidou Koulibaly sẽ thành hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại của làng bóng thế giới.

Kalidou Koulibaly được đánh giá rất cao, là mẫu cầu thủ MU cần và sẽ là bổ sung tuyệt vời. Dự đoán, thương vụ có khả năng xảy ra trong 2019, có lẽ là vào mùa hè.

Sau khi Solskjaer được chọn lựa ngồi "ghế nóng", huyền thoại Peter Schmeichel thừa nhận xem xét ứng cử vào vai trò Giám đốc bóng đá MU

4. Lần đầu tiên có Giám đốc bóng đá

Sau những đợt mua sắm thất bại và mâu thuẫn Ed Woodward - Mourinho, MU xem xét nghiêm túc việc bổ nhiệm 1 Giám đốc bóng đá và đã có những ứng viên được đặt lên bàn.

Tuy nhiên, báo chí Anh từng cho hay, Quỷ đỏ sẽ không bổ nhiệm vị trí này khi HLV Mourinho còn ngồi trên "ghế nóng", mà muốn chắc chắn có sự ổn định mới chọn lựa cho phù hợp.

Mourinho giờ đã rời Old Trafford, nhưng giống như các hợp đồng lớn có ý chờ người được chọn lựa lâu dài, và các fan chờ đến mùa hè để có thể chứng kiến điều lần đầu có ở CLB MU: 1 Giám đốc bóng đá.

5. Những nhân tố mới từ học viện MU

Marcus Rashford nổi lên dưới thời HLV Van Gaal, gần đây thì Scott McTominay được gọi tên và người ta chờ đợi những gương mặt mới từ học viện Quỷ đỏ.

Tạo cơ hội cho những người trẻ là điều mà Solskjaer nhắm tới, với sự tham gia gần đây của Angel Gomes và James Garner, trong lúc RoShaun Williams cũng tập với đội 1 trong tuần này.

Có vẻ như Mason Greenwood và Tahith Chong sẵn sàng tạo bất ngờ cùng MU trong năm 2019!

Mai Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-5-du-doan-mu-2019-an-tuong-khong-the-bo-lo-499140.html