5 họa sĩ hội tụ tại 'Gang of Five Lạc bước Tân kỳ'

Triển lãm Gang of Five Lạc bước Tân kỳ sẽ diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TP.HCM), giới thiệu 40 tác phẩm hội họa cùng những tư liệu của 5 họa sĩ gạo cội miền Bắc trong nhóm Gang of Five là: Hồng Việt Dũng, Hà Trí Hiếu, Đặng Xuân Hòa, Trần Lương và Phạm Quang Vinh. Cả 5 họa sĩ sẽ có mặt tại buổi khai mạc triển lãm vào chiều 20.7.

Nhóm 5 họa sĩ Gang of Five vào khoảng năm 1993 - Ảnh: Gerhard Jörén

Gang of Five khởi điểm từ một tập thể gồm các sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và Đại học Mỹ thuật công nghiệp đầu những năm 1980.

Nhóm 5 họa sĩ này lần đầu hiện diện cùng nhau tại triển lãm vinh danh Vincent Van Gogh (Hà Nội, 1990). Không lâu sau đó, cộng đồng nghệ thuật đặt cho nhóm biệt danh Gang of Five, được nhìn nhận là những nghệ sĩ sáng giá nhất trong thế hệ của mình, và là nhóm nghệ sĩ hậu Đổi mới đầu tiên được công chúng quốc tế quan tâm. Từ năm 1993, sau triển lãm chung diễn ra tại phòng trưng bày của Hội Mỹ thuật (Hà Nội), Gang of Five trở thành tên gọi chính thức.

Tố Tâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/5-hoa-si-hoi-tu-tai-gang-of-five-lac-buoc-tan-ky-982728.html