5 loại cây trong nhà có thể trồng được dưới nước, cho không gian nhà thêm xanh mát

Không gian sống chật hẹp là rào cản khiến nhiều chủ nhà không thể có được một khu vườn như mơ ước trong nhà mình.

Cây lan tuyết nhung

Có thể bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi biết được rằng lan tuyết nhung có thể lớn lên trong nước mà không cần đất. Bạn có thể treo bình trồng cây lên cao, chú ý chỉ để nước ngập đến phần rễ cây, thân cây chứ không phải là lá cây. Hãy trồng cây lan tuyết nhung ở nơi nhiều ánh sáng mặt trời và rễ cây sẽ ra tua tủa chỉ sau vài tuần.

Cây phỉ thúy

Phí thúy là loại cây được cho là sẽ mang lại may mắn và tài lộc đến cho gai đình bạn. Đây là loại cây cực kỳ dễ trồng, bạn chỉ cần cho một vài lá vào trong nước. Chỉ vài ngày sau đó, bạn sẽ thấy rễ cây mọc ra.

Hoa thủy tiên

Được trồng từ củ, hoa thủy tiên chỉ cần sống trên nước mà thôi. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc bình lớn, một vài viên sỏi trong chiếc bình và củ hoa thủy tiên. Sau một thời gian chăm bẵm, cây hoa thủy tiên của bạn sẽ mau chóng nở hoa thơm ngát. Bạn chỉ nên đổ nước xâm xấp ở củ hoa để tránh củ hoa bị thối rữa.

Húng quế

Chỉ cần nhúng một vài thân cây vào một bình chứa nước, không khí ấm áp của nhà bếp sẽ giúp cây húng quế lớn lên nhanh chóng. Khi húng quế lớn lên, bạn có thể lấy một vài chiếc lá để làm gia vị cho bữa ăn của bạn.

Cây lá nhôm

Cây lá nhôm là loại cây trồng nhiệt đới rất được ưa thích. Lá của cây lá nhôm có hoa văn màu bạch kim nổi bật trên nền màu xanh đậm. Bạn nên trồng cây lá nhôm trên giỏ treo. Đây là loại cây có thể sống khỏe và phát triển nhanh khi bạn trồng trên nước.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nha/5-loai-cay-trong-nha-co-the-trong-duoc-duoi-nuoc-cho-khong-gian-nha-them-xanh-mat-20200302130719779.htm