5 lý do Chelsea sẽ đăng quang Premier League mùa này

Dưới triều đại Jose Mourinho, Chelsea đang có những bước tiến vững chắc trên con đường trở lại ngai vàng Premier League. Dưới đây là 5 lý do vì sao The Blues xứng đáng với danh hiệu đó ở mùa giải năm nay...

1. Kinh nghiệm

Với chính sách trẻ hóa lực lượng của tỉ phú Roman Abramovich, Chelsea đã chiêu mộ nhiều tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đội hình The Blues vẫn đảm bảo được tính kế thừa nhờ lứa thế hệ công thần bao gồm Lampard, Terry, Ashley Cole hay Petr Cech, những ngôi sao đã từng nhiều lần đưa Chelsea tới chức vô địch Premier League.

Dưới triều đại Jose Mourinho, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trên vẫn có cơ hội ra sân thường xuyên. Đó là yếu tố giúp Chelsea duy trì được sự lì lợm và bản lĩnh cần có của 1 đội bóng muốn xưng bá ở xứ sở Sương mù.

So với các đối thủ cạnh tranh khác như Arsenal, Man City hay Liverpool, rõ ràng Chelsea được đánh giá cao hơn ở yếu tố kinh nghiệm. Chẳng bởi thế mà Mourinho vẫn tin dùng Terry hơn David Luiz, Lampard và Ashley Cole thì được trao cơ hội trong những thời điểm Chelsea cần sự điềm tĩnh. Với sự kết hợp hoàn hảo ấy, Mourinho đang dần đưa Chelsea trở lại thời hoàng kim.

2. Chiều sâu đội hình

“Túi tiền khổng lồ” của Roman Abramovich đã và đang biến Chelsea trở thành điểm tụ hội của các tài năng sân cỏ, đặc biệt là lứa cầu thủ trẻ. Đây là nền tảng quá tốt để Jose Mourinho chứng tỏ khả năng cầm quân khi trở lại Premier League.

Thực tế, ở sân chơi số 1 nước Anh mùa này, Chelsea và Man City là 2 đội bóng có dàn nhân sự hùng hậu nhất. Ở mỗi 1 vị trí, Mourinho đều có ít nhất 2 sự lựa chọn xứng tầm. Vì thế, chấn thương của Van Ginkel chưa bao giờ khiến “Special One” lo lắng. Hay ngay cả Schurlle, người vừa lập cú hat-trick vào lưới Fulham, cũng không có cơ hội ra sân thường xuyên.

Ở tuyến giữa, những Hazard, Oscar, Ramires, Matic, Willian, Mikel, Lampard thường xuyên được Mourinho luân chuyển. Sự giàu có này giúp Mouteam sung sức trong cuộc chiến đường trường. Bởi vậy, ngay cả khi hàng tiền đạo không đạt yêu cầu, The Blues vẫn vững vàng trong cuộc đua Premier League.

3. Jose Mourinho

Abramovich đã chi đậm để chiêu mộ nhiều tài năng sáng giá nhưng quyết định sáng suốt nhất của tỉ phú này trong mùa Hè năm ngoái là đưa HLV Jose Mourinho trở lại. Do đã quá quen thuộc với Stamford Bridge và Premier League, chiến lược gia người Bồ không mất quá nhiều thời gian để tái hòa nhập.

Ở châu Âu hiện tại, không ai nghi ngờ về khả năng cầm quân của Jose Mourinho. Bằng chứng là ở thời điểm này, Mou đã giúp Chelsea lấy lại bản lĩnh vốn có, đặc biệt là ở cuộc đua đường trường như Premier League.

Không chỉ tạo ra những điểm nhấn chiến thuật, Mourinho còn tỏ ra rất lợi hại với chiêu trò tâm lí chiến. Ông chưa bao giờ đánh giá cao Chelsea ở cuộc đua Premier League mùa này nhưng đó lại là điều mà ông đã tính tới, thậm chí rất cụ thể để The Blues trở lại ngai vàng nước Anh. So với Pellegrini, rõ ràng Mourinho được đánh giá cao hơn ở kinh nghiệm làm việc tại xứ sở Sương mù.

4. Lịch thi đấu thuận lợi

Tính tới hết vòng 28 Premier League, Chelsea đang là đội bóng chiếm ưu thế nhất với 63 điểm, hơn 4 điểm so với Liverpool và Arsenal. Bên cạnh đó, thầy trò Mourinho còn có lợi thế lớn khác là lịch thi đấu.

Trong 10 vòng đấu còn lại ở Premier League mùa này, Chelsea đụng độ khá nhiều đối thủ đang nằm trong cuộc chiến trụ hạng như Crystal Palace, Sunderland, Norwich, Cardiff. The Blues còn 2 trận so tài với Arsenal, Tottenham nhưng đó là trận đấu họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Trận đấu được xem là thách thức lớn nhất với Mouteam trong giai đoạn còn lại là chuyến làm khách ở Anfield.

Trong khi đó, ở phần còn lại của Premier League mùa này, Liverpool phải đụng độ nhiều đối thủ khó chơi như Man Utd, Tottenham, Man City và đặc biệt là cuộc đấu tay đôi với Chelsea. Arsenal cũng đối mặt nhiều nguy hiểm rình rập khi phải chạm trán Tottenham, Man City, Everton và Chelsea.

Đối thủ được đánh giá cân sức nhất với Chelsea, Man City cũng gặp nhiều đối thủ khó chơi khác ở phần còn lại (Man Utd, Arsenal, Liverpool).

5. Eden Hazard

Mỗi đội bóng muốn vô địch Premier League đều cần 1 cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn tới lối chơi. Ở mùa giải này, Chelsea có Eden Hazard, ngôi sao đang ngày một trưởng thành dưới bàn tay của Jose Mourinho.

Kể từ đầu mùa tới nay, Hazard duy trì phong độ rất ổn định. Anh đã ghi được 12 bàn thắng, có 7 đường kiến tạo thành bàn. Mỗi trận, tiền vệ người Bỉ tạo ra 2,8 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội, chỉ kém Silva, Suarez và Ozil. Đây chính là nhân tố giúp Chelsea vẫn sống khỏe dù không sở hữu 1 trung phong chất lượng.

Nếu Chelsea giành chức vô địch Premier League năm nay, Hazard xứng đáng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa”.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/5-l%c3%bd-do-chelsea-s%e1%ba%bd-%c4%91%c4%83ng-quang-premier-league-m%c3%b9a-n%c3%a0y-_art_133506.aspx