5 lý do để tin Pháp bị Uruguay loại khỏi World Cup

Tinh thần của Pháp đang lên rất cao sau chiến thắng kịch tính 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8. Song có không ít lý do để tin vào việc Les Bleus sẽ bị Uruguay dội một gáo nước lạnh.

'Mbappe, Griezmann ghi bàn, chúng tôi chờ lâu lắm rồi' Trước trận tứ kết đầu tiên tại World Cup 2018, CĐV của 2 đội tuyển Pháp và Uruguay có mặt trước trận đấu để cổ vũ và tin tưởng đội nhà sẽ chiến thắng.

Nước Pháp cùng những cổ động viên của họ trên khắp thế giới đang rất kỳ vọng vào một kỳ World Cup thành công của Les Bleus. Tuyển Pháp đang sở hữu trong tay thế hệ đồng đều ở gần như mọi vị trí, song Uruguay chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi.

Đó không phải lý do duy nhất để tin rằng Pháp sẽ phụ sự kỳ vọng của giới mộ điệu để nối gót Đức, Argentina và Bồ Đào Nha rời sân chơi World Cup.

1. Hàng phòng ngự kém

Chiến thắng 4-3 của Pháp trước Argentina đã trực tiếp tố cáo sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Les Bleus. Lucas Hernandez và Benjamin Pavard đúng là tấn công rất hay nhưng thường xuyên bị hở sườn. Ttấm lá chắn trước hai trung vệ là Paul Pogba, Blaise Matuidi và N’Golo Kane có sự thiếu nhất quán trong việc phân chia nhiệm vụ đánh chặn.

Hàng phòng ngự của Pháp không chắc chắn. Ảnh: Reuters.

Hàng phòng ngự của Pháp không chắc chắn. Ảnh: Reuters.

Bàn thua đầu tiên trước Argentina là một tình huống như thế, khi cả ba tiền vệ này đều lao vào theo sát Messi mà bỏ quên Di Maria. Ngoài ra hàng phòng ngự với bộ đôi Raphael Varane và Samuel Umtiti cũng cho thấy sơ hở.

Bàn thua những phút cuối trước Argentina là một ví dụ. Trước đó trong trận gặp Australia, Umtiti cũng mắc sai lầm báo hại Pháp suýt bị đại diện châu Đại dương cầm chân.

Đứng trước Uruguay với Luis Suarez lọc lõi và Edinson Cavani tận dụng cơ hội tốt, Pháp rất có thể sẽ phải trả giá.

2. Hết yếu tố bất ngờ

Sự bùng nổ mà Pháp tạo ra trước Argentina là rất lớn, song điều ấy cũng đồng nghĩa rằng những đối thủ của Pháp sẽ biết được đâu là điểm mạnh của Les Bleus để đưa ra phương án kiềm tỏa.

Sẽ không còn bất ngờ nào mang tên Kylian Mbappe.

Khả năng tấn công tốt của bộ đôi hậu vệ biên Hernandez - Pavard, tốc độ không tưởng của Kylian Mbappe, hay “trạm trung chuyển” Oliver Giroud sẽ là những điểm nhấn mà Uruguay cần phải lưu tâm.

Khi yếu tố bất ngờ không còn. Pháp sẽ rất khó triển khai thế trận để chơi bóng theo cách mình muốn trước Uruguay.

3. Pháp non kinh nghiệm

“Colombia là đội chơi bẩn nhất mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp”. Tuyên bố của hậu vệ Harry Maguire phía ĐT Anh sau trận chiến khó nhằn với Colombia tại vòng 1/8 cho thấy sự khó khăn của các đội tuyển châu Âu khi đối đầu với những đội tuyển Nam Mỹ, nơi bóng đá gắn với đường phố và “đời” hơn rất nhiều so với thứ bóng đá ở lục địa già.

Benjamin Pavard - 22 tuổi - rất có thể sẽ mắc bẫy khiêu khích của Uruguay. Ảnh: Getty Images.

Cùng với Anh, Pháp là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại vòng tứ kết World Cup (đều là 26,1). Kinh nghiệm còn non kém này rất có khả năng sẽ là bất lợi của Les Bleus trong trận chiến với người Uruguay nhiều tiểu xảo và giảo hoạt.

Không loại trử khả năng một trong những cầu thủ trẻ của Pháp sẽ dính thẻ đỏ sau khi dính đòn khiêu khích của Uruguay, đẩy Les Bleus vào tình trạng khó đá, từ đó bị loại.

4. Uruguay cực mạnh

Sau cùng vẫn phải khẳng định Uruguay là đối thủ cực mạnh tại World Cup 2018. Đội bóng Nam Mỹ mới chỉ để lọt lưới đúng một bàn tại giải lần này sau cú đánh đầu của Pepe (Bồ Đào Nha) tại vòng 1/8.

Uruguay rất mạnh với cặp Suarez-Cavani. Ảnh: Getty Images.

Tính tổ chức, độ lì, bản lĩnh trận mạc dày dặn biến Uruguay thành đối thủ khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ đội bóng nào mà Pháp đã chạm trán tại World Cup lần này, kể cả Argentina.

Đó là nguyên nhân khiến bất kỳ đội bóng nào tại World Cup lần này cũng phải e sợ Uruguay chứ không riêng gì Pháp. Đội quân của HLV Oscar Tabarez đang hướng tới thành tích lọt vào bán kết giống như kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

5. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Nếu có từ ngữ nào dùng để rút gọn về World Cup 2018, đó chắc chắn sẽ là hai chữ: bất ngờ.

Pháp sẽ là bất ngờ tiếp theo của World Cup sau hàng loạt bất ngờ mà tiêu biểu là sự ra đi của Messi - Ronaldo ngay từ vòng 1/8?

ĐKVĐ Đức bị loại từ vòng bảng, cả Messi lẫn Ronaldo về nước ngay sau vòng 1/8 hay đội chủ nhà Nga bất ngờ hạ knock-out Tây Ban Nha hùng mạnh là những kịch bản không tưởng mà thế hệ hậu bối sẽ không thể quên về ngày hội bóng đá trên đất Nga.

Trong bối cảnh bất ngờ nối tiếp bất ngờ đó, việc Pháp bị loại xem ra cũng khá… hợp lý.

Giải mã Kylian Mbappe - mũi nhọn nguy hiểm nhất của ĐT Pháp Kylian Mbappe với lối chơi tốc độ, kỹ thuật chính là "hiểm họa" lớn nhất mà hàng thủ của ĐT Uruguay phải đối mặt trong trận tứ kết với Pháp diễn ra vào lúc 21h tối nay.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-ly-do-de-tin-phap-bi-uruguay-loai-khoi-world-cup-post858013.html