5 mẫu sneakers tự thắt dây bạn không thể bỏ qua

'Tự thắt dây' trên giày sneakers là tính năng đáng chú ý bởi sự hiện đại và tiện lợi. Nike và Puma là hai thương hiệu có thể được xem là tiên phong cho công nghệ vượt trội.

Nike MAG (2011) là đôi sneakers "tự thắt dây" đầu tiên của thương hiệu Nike. Từng xuất hiện trong bộ phim Back to the future 2 (1989) do nam diễn viên Michael J. Fox mang và du hành đến năm 2015. Khoảng 15 năm sau đó, một cuộc thi trực tuyến về tái dựng lại đôi giày này đã thu hút nhà thiết kế (NTK) Tinker Hatfield, cùng sự trợ giúp của Tiffany Beers, họ đã làm việc mất khoảng 6 năm để cho ra phiên bản hoàn hảo nhất.

Chiếc giày bên trái được mang bởi diễn viên Michael J Fox đã được đấu giá. Người đấu giá thành công phải đến tận Portland để nhận vì tính chất mong manh không thể chuyển phát nhanh của chiếc giày. Tất cả số tiền đó đều được làm quỹ hỗ trợ điều trị chứng Parkinson của chàng diễn viên. Bên cạnh đó, Nike MAG vẫn được thiết kế lại và phát hành thêm để thỏa mãn các sneakerheads.

Nike HyperAdapt (2016) là đôi sneakers tiếp theo được tích hợp công nghệ tự thắt dây nối tiếp thành công của đôi Nike MAG. Từng được giới thiệu rộng rãi vào tháng 3/2016 nhưng mãi đến cuối năm 2017, dòng HyperAdapt này mới được phát hành chỉ với số lượng có hạn (khoảng 1.000 đôi). Cầu thủ Cristiano Ronaldo là người đầu tiên mang chúng và có phản hồi khá tích cực.

Nike HyperAdapt có phần động cơ được đặt ngay dưới và hiện rõ bên ngoài đế giày. Theo nhiều đánh giá, chúng hoàn toàn không thấm nước và gây giật điện cho người mang. Để đôi giày tự thắt dây, bạn chỉ cần dùng lực nhẹ của chân ấn xuống và phần động cơ sẽ được tác động. Ngược lại, bạn có thể sử dụng 2 nút mũi tên ở cổ giày (hình 1) để điều chỉnh độ co giãn. "MT2" với chữ M đại diện cho giám đốc Nike - Mark Parker và T2 là tên 2 "cha đẻ" của dòng giày này - Tinker Hatfield và Tiffany Beers.

Nike Adapt BB (2019) là phiên bản tự thắt dây mới nhất của Nike được ra mắt tháng 2. Không như HyperAdapt, dòng sneakers mới này có thiết kế đơn giản với các chi tiết được lược giản bớt để giảm trọng lượng. Bên cạnh đó, phần điện tử cũng được đặt hoàn toàn bên trong đế giày và chỉ để lộ 2 nút bấm co giãn. Cả hai phiên bản HyperAdapt và Adapt BB đều được đánh giá có trọng lượng êm nhẹ, vừa vặn như "lớp da" thứ 2.

Hơn thế nữa, phiên bản Adapt BB còn có thể được điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại. Với 2 chữ cái L và R giúp bạn chỉnh độ co giãn cho mỗi bên dễ dàng mà không cần phải cúi người để bấm nút ở đế giày. Vì được tích hợp công nghệ cao nên 2 phiên bản đều có giá khá cao, nhưng với thiết kế gọn nhẹ và tiện lợi thì chúng đáng được đầu tư đối với người thích chơi thể thao và đi lại nhiều.

Puma AutoDisc (2016) là sneakers tự thắt dây không thua kém gì đôi Nike HyperAdapt đã được ra mắt cùng năm. Điểm nổi trội hơn của đôi giày này là người dùng không những nhấn nút trên thân giày mà còn có thể điều chỉnh trên ứng dụng điện thoại. Trong khi đó, đôi HyperAdapt chỉ thao tác được trên giày. Tuy nhiên, nếu so sánh thiết kế bên ngoài thì Nike vẫn bắt mắt hơn.

Ngược lại với Nike, thương hiệu "báo nhảy" lại đặt phần động cơ ở thân trên đôi giày. Được đặt tên là Disc nhưng bạn không phải xoay mặt đĩa để giày ôm vào chân, thay vào đó là bạn chỉ cần ấn nút lên hoặc xuống để chỉnh độ co giãn cho đôi Puma AutoDisc. Dòng sneakers này chỉ được sản xuất ra 50 đôi trên toàn thế giới.

Puma FI (dự kiến ra mắt vào năm 2020) là sản phẩm nối tiếp thành công của dòng Puma AutoDisc. Vẫn giữ nguyên màu đen - bạc đặc trưng nhưng Puma đã có chút thay đổi cho phần động cơ và thiết kế của đôi giày. Chất liệu vải được đục lỗ to giúp thoáng khí và cổ giày được làm cao hơn để giữ cổ chân chắc chắn.

Đối với Puma FI, phần động cơ nhô cao và được bo tròn các góc khiến đôi giày bớt đi tính mạnh mẽ. Những sợi dây thắt đồng màu xanh với đèn LED lại mang hơi hướm tương lai hiện đại. Để điều chỉnh co giãn, bạn phải vuốt lên hoặc xuống trên bề mặt động cơ hoặc có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng điện thoại.

Thế Hoàng
Ảnh: Nike, Puma, CNN, Engadget

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-mau-sneakers-tu-that-day-ban-khong-the-bo-qua-post948449.html