5 mẹo giúp trẻ 4 tháng tuổi bị ho nhanh khỏi mà không cần dùng thuốc

Trẻ 4 tháng tuổi bị ho là điều không hiếm, vấn đề này xảy ra thường xuyên bởi giai đoạn này cơ thể bé rất yếu nên dù là tác động nhỏ cũng khiến bé dễ bị nhiễm bệnh.

Đối với trẻ 4 tháng tuổi bị ho thì việc dùng thuốc kháng sinh lại cần được sự tư vấn của bác sĩ theo từng tình trạng bệnh vì nó có thể gây mất cân bằng hệ miễn dịch do các vi khuẩn có lợi trong cơ thể bị tiêu diệt. Thay vào đó, bố mẹ có thể tham khảo một số cách trị ho hiệu quả bằng các thực phẩm tự nhiên dưới đây:

Trị ho ở trẻ 4 tháng tuổi bằng lá húng chanh

Húng chanh là loại lá có chứa nhiều tinh dầu với thành phần chủ yếu là cavaron có tác dụng trừ đờm, tiêu độc rất tốt và có thể làm thuốc ho và trị viêm họng cho bé. Theo đó, bố mẹ giã dập lá húng chanh, sau đó trộn với 10ml nước sôi, sau đó ngâm một thời gian rồi gạn lấy nước cho bé uống ngày 2 lần.

Trẻ 4 tháng tuổi bị ho có thể dùng lá húng chanh để trị ho rất hiệu quả và nhanh chóng. (Ảnh minh họa: Internet)

Trị ho ở trẻ 4 tháng tuổi bằng đường phèn

Trong dân gian, đường phèn là vị thuốc phổ biến để chữa ho cho trẻ rất hiệu quả, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Theo đó, bố mẹ có thể dùng một số loại thảo dược như: bông đu đủ đực, lá hẹ, hoa hồng trắng, quất xanh,... chưng cùng đường phèn. Sau đó, bố mẹ lấy phần nước chưng cho bé uống thành nhiều bữa trong ngày và thường sẽ có hiệu quả tức thì sau 2 ngày.

Rau diếp cá và nước vo gạo

Rau diếp cá và nước vo gạo là bài thuốc dân gian được khá nhiều người tin dùng để trị ho cho trẻ 4 tháng tuổi. Theo đó, hợp chất này có tác dụng trị ho và kháng viêm rất tốt. Tuy nhiên, diếp cá lại có mùi hơi tanh nên có thể bé sẽ cảm thấy khó uống nên bố mẹ có thể đun sôi sẽ làm giảm vị tanh đáng kể.

Theo đó, bố mẹ rừa sạch rau diếp cá rồi cho vào cối giã nhuyễn. Sau đó, cho nước gạo cùng rau diếp cá vào đun sôi, rồi giảm lửa nhỏ trong khoảng 20 - 30 phút. Khi đun xong thì bố mẹ để nguội, lọc lấy nước và có thể cho thêm chút đường vào để bé dễ uống. Cứ thế, bố mẹ cho trẻ 4 tháng tuổi uống từ 2 - 3 lần/ ngày, uống sau bữa ăn khoảng 1 giờ đồng hồ.

Trẻ 4 tháng tuổi bị ho có thể dùng hỗn hợp nước vo gạo và rau diếp cá để trị bệnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tắm nước gừng

Không chỉ dùng thuốc mà việc tắm cho bé bằng nước gừng tươi sẽ giúp trẻ bớt ho. Cụ thể, do trong gừng có tính ấm, vị cay, khi tắm giúp làm ấm cơ thể, hạn chế các cơn ho của trẻ. Theo đó, bố mẹ dùng gừng đã được nướng sẵn rồi lột vỏ, cắt thành từng lát để pha nước ấm cho bé tắm.

Khi tắm, lưu ý nên cho ngực và lưng bé ngập nước và tắm nơi kín gió. Tuy nhiên, trước khi dùng phương pháp này thì bố mẹ nên hỏi thêm ý kiến bác sĩ để được tư vấn cách tắm đúng nhất để trẻ nhanh chóng phục hồi bệnh.

Quất (tắc) xanh và hạt quất

Là loại thực phẩm chứa nhiều pectin, tinh dầu, đường và các vitamin, quất có tác dụng chống viêm, long đờm giảm ho, bình suyễn, kháng khuẩn. Theo đó, bố mẹ rửa sạch và cắt ngang để nguyên hạt quất rồi trộn chung với đường phèn. Sau đó, mang đi hấp cách thủy chừng 30 phút là có thể dùng được. Cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.

Nam Phong (TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/5-meo-giup-tre-4-thang-tuoi-bi-ho-nhanh-khoi-ma-khong-can-dung-thuoc-c21a296147.html