5 mỹ nam trở thành ngôi sao sau khi rời quân ngũ

Trong khi hầu hết ngôi sao đều muốn sự nghiệp ổn định trước khi nhập ngũ thì Park Seo Joon, Jung Hae In... lại quyết định khởi nghiệp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Park Seo Joon: Sao nam sinh năm 1988 sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố, mẹ và 2 em trai đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có Park Seo Joon đi theo con đường nghệ thuật. Trước khi theo đuổi nghiệp diễn, nam tài tử đã quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2008 khi mới 19 tuổi. Năm 2010, anh được xuất ngũ và một năm sau đó, nam tài tử đã lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả trong video âm nhạc I Remember của Bang Yong Guk .

Năm 2012, Park Seo Joon có vai diễn chính kịch đầu tiên trong bộ phim ca nhạc Dream High 2. Kể từ đó, danh tiếng của nam diễn viên ngày càng có sức lan tỏa. Thành công vang dội qua hàng loạt vai diễn sau đó ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh đã đưa sao nam họ Park trở thành một trong những diễn viên được săn đón bậc nhất xứ sở kim chi.

Năm 2012, Park Seo Joon có vai diễn chính kịch đầu tiên trong bộ phim ca nhạc Dream High 2. Kể từ đó, danh tiếng của nam diễn viên ngày càng có sức lan tỏa. Thành công vang dội qua hàng loạt vai diễn sau đó ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh đã đưa sao nam họ Park trở thành một trong những diễn viên được săn đón bậc nhất xứ sở kim chi.

Năm 2021, nam chính Itaewon Class sẽ tấn công màn ảnh bạc với loạt dự án lớn. Mở đầu là Bàn tay diệt quỷ sản xuất từ năm 2019, tiếp đến là màn hợp tác lần đầu tiên với “em gái quốc dân” IU trong bộ phim Dream được sản xuất bởi Megabox Plus M và đạo diễn Lee Byung Hun. Đặc biệt, tác phẩm điện ảnh được dự đoán sẽ trở thành bom tấn năm 2021 với tên gọi Concrete Utopia, quy tụ dàn sao hàng đầu xứ Hàn gồm Lee Byung Hun, Park Seo Joon và Park Bo Young vừa chính thức khởi quay vào ngày 16/4.

Jung Hae In: Jung Hae In lần đầu tiên bén duyên với nghiệp diễn vào năm nhất đại học. Ngay sau khi học xong năm thứ nhất, anh đã quyết định lên đường nhập ngũ. Hai năm trong quân ngũ là khoảng thời gian giúp anh tìm ra mục tiêu và con đường mà bản thân mong muốn theo đuổi. Đó là khi anh quyết định gắn bó với nghề diễn.

Anh xuất ngũ năm 21 tuổi và tốt nghiệp với bằng đại học chuyên ngành Truyền hình và Giải trí. Năm 27 tuổi, sao nam sinh năm 1988 chính thức khởi nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tay trong Bride of the Century. Thành công từ loạt vai phụ trong các phim truyền hình giúp Jung Hae In được mệnh danh là “nam phụ quốc dân” của làng phim Hàn.

Năm 2018 đánh dấu vai chính đầu tay của nam diễn viên trong bộ phim tình cảm - lãng mạn của đài jTBC - Something in the Rain. Sự kết hợp ăn ý giữa anh và Son Ye Jin đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á.

Năm 2021, Jung Hae In sẽ có màn tái xuất thông qua dự án truyền hình Snowdrop. Bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả cả trong lẫn ngoài nước khi có sự xuất hiện của Hae In và Ji Soo (BlackPink) – bộ đôi sở hữu visual hàng đầu showbiz Hàn.

Hwang In Yeop: Sao nam sinh năm 1991 Hwang In Yeop ra mắt với tư cách là một người mẫu vào năm 2017 sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh từng cảm thấy lo ngại về vấn đề tuổi tác song sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trong quân đội và nhận được lời khuyên từ bố, anh đã quyết định cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Anh bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2018 qua bộ phim WHY. Sao nam 30 tuổi bắt đầu được chú ý kể từ bộ phim truyền hình Tiểu sử chàng Nokdu với vai diễn Park Dan Ho. Tên tuổi của anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn nhờ vai Goo Ja Sung trong bộ phim Trở lại tuổi 18.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Hwang In Yeop khi vào vai nam phụ trong bộ phim True Beauty. Hình tượng nam sinh lạnh lùng có một trái tim ấm áp cùng lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt đã giúp anh nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả châu Á.

Năm 2021, Hwang In Yeop sẽ trở lại với khán giả truyền hình thông qua bộ phim mang tên The Sound Of Magic. Bộ phim thuộc ca nhạc, tình cảm dựa trên webtoon Anna Sumanara của nhà văn Ha Il Kwon với sự tham gia của Ji Chang Wook, Choi Sung Eun và Hwang In Yeop chính là cơ hội để sao nam họ Hwang một lần nữa chứng tỏ thực lực diễn xuất và sức hút vốn có của bản thân.

Jang Dong Yoon: Sau khi hoàn thành cấp trung học, sao nam sinh năm 1992 quyết định tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 5/2012, khi vừa tròn 19 tuổi. Anh xuất ngũ sau 2 năm và bắt đầu theo học tại Đại học Hanyang vào 2015.

Jang Dong Yoon được biết đến nhờ sự dũng cảm khi đã bắt một tên cướp sử dụng vũ khí đe dọa một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi quận Gwanak, Seoul (Hàn Quốc). Với sự nổi tiếng, anh đã nhận được nhiều lời mời đến dự casting. Một năm sau, nam diễn viên nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim tuổi teen Solomon's Perjury.

Năm 2019 đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp của Jang Dong Yoon với vai chính trong phim truyền hình cổ trang The Tale of Nokdu, đóng cùng Kim So Hyun. Vai diễn cải trang thành nữ giới đã đưa tên tuổi của sao nam 29 tuổi lên một vị trí mới.

Yoo Seung Ho: Yoo Seung Ho ra mắt vào năm 1999 trong một quảng cáo điện thoại di động khi mới lên 6 tuổi. Tài năng của sao nam sinh năm 1993 được khán giả yêu mến và công nhận là "Em trai quốc dân". Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Beakshin, anh từ bỏ con đường vào đại học để tập trung diễn xuất dù nhận được lời mời từ nhiều trường danh tiếng.

Yoo Seung Ho có kế hoạch nhập ngũ từ năm 14 tuổi song phải đến 19 tuổi, sau vai diễn mang tính đột phá trong I Miss You, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự mới được thông qua.

Xuất ngũ vào tháng 12/2014, nam tài tử tiếp tục được giao đóng chính trong loạt phim truyền hình như Imaginary Cat, Mặt nạ quân chủ, Tôi không phải robot, The Player, My Strange Hero...

Đến nay, Seung Ho cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất với những vai diễn nội tâm phức tạp, mang phong cách riêng của nam diễn viên 28 tuổi.

Linh Phương

Ảnh:awesomeent.co.kr, junghaein_official, Story J Company, hi_high_hiy, Dongyi Company

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-my-nam-tro-thanh-ngoi-sao-sau-khi-roi-quan-ngu-post1205789.html