5 năm tù giam cho tên trộm chuyên nghiệp

Sáng 12/9, TAND huyện Hớn Quản, Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động tại sân UBND xã Tân Hiệp và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị can Trần Minh Mẫn...

2 bị cáo Mẫn, Trung tại phiên tòa

Sáng 12/9, TAND huyện Hớn Quản, Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động tại sân UBND xã Tân Hiệp và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị can Trần Minh Mẫn (SN 1990, tại TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo Lê Đông Trung (SN 1987, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước), bị phạt 8 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có”.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 7/3/2015, Mẫn đột nhập vào nhà của bà Nguyễn Thị Thu Hương ở xã Tân Hiệp lấy trộm 1 xe máy hiệu KIMCO. Sau đó, do sợ bị phát hiện nên Mẫn đã châm lửa đốt xe nhằm tiêu hủy chứng cứ.

Ngày 11/3/2015, Mẫn đột nhập vào nhà ông Lâm Sướng, ở ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, lấy trộm 1 xe máy hiệu Sirius. Một tuần sau, Mẫn đến ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp tiếp tục trộm cắp nhưng bị người dân phát hiện nên phải bỏ xe lại và tẩu thoát. Sang ấp 8 cùng xã, Mẫn lẻn vào nhà bà Hồ Thị An lấy trộm 1 xe máy hiệu Air Blade và 600 ngàn đồng rồi bán cho Lê Đông Trung. Dù biết là xe do trộm cắp nhưng Trung vẫn đồng ý mua xe với giá 4 triệu đồng.

Được biết, cả 2 bị cáo Mẫn, Trung đều nghiện ma túy nặng, không nghề nghiệp. Riêng Mẫn từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và bị TAND TP Bến Tre phạt 42 tháng tù giam.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/5-nam-tu-giam-cho-ten-trom-chuyen-nghiep-post174211.html