5 ngày nghỉ lễ, xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người

Kỳ nghỉ Lễ, xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người; Thắng cảnh quốc gia đồi cát Bàu Trắng bị sạt lở; Hàng chục người dương tính với ma túy trong quán karaoke; Nga ném bom xuyên bê tông, san phẳng căn cứ của Ukraine tại Kherson; Mưa lũ tại miền Tây Rwanda, ít nhất 55 người thiệt mạng… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (3/5).

Kỳ nghỉ Lễ, xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người

Vụ tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2/5 tại Quốc lộ 1A (Hà Nội) làm 3 người thương vong. (Ảnh: Vietnamnet)

Vụ tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2/5 tại Quốc lộ 1A (Hà Nội) làm 3 người thương vong. (Ảnh: Vietnamnet)

Chiều 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 5 ngày nghỉ Lễ (29/4-3/5), toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ (6,5%), giảm 5 người chết (6,9%), giảm 16 người bị thương (15,1%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người, giảm 11 vụ, giảm 7 người chết, giảm 16 người bị thương so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022.

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người; tăng 2 vụ, tăng 2 người chết, số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm 2022. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trong kỳ nghỉ Lễ năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 107,6 tỷ đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác; tước 11.033 giấy phép lái xe.

Trong số này, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 48.819 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 106,4 tỷ đồng; tạm giữ 826 xe ô tô, 20.067 xe mô tô, 210 phương tiện khác; tước 10.914 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 15.852 trường hợp; vi phạm về tốc độ 10.649 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 489 trường hợp; quá khổ giới hạn 106 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 26 trường hợp; vi phạm ma túy 33 trường hợp; chở quá số người quy định 867 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 552 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 119 trường hợp; tước phù hiệu 6 trường hợp; tạm giữ 21 phương tiện.

Qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý, đã phát hiện 1.638 trường hợp vi phạm.

Trên đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 567 trường hợp vi phạm, phạt tiền 832 triệu đồng, tước giấy phép, chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp.

Trên đường sắt, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16 triệu đồng.

Thắng cảnh quốc gia đồi cát Bàu Trắng bị sạt lở

Khu vực chân đồi Trinh Nữ bị sạt lở nằm kề mặt nước Bàu Trắng, sáng 3/5. (Ảnh: Ban quản lý du lịch Bàu Trắng).

Chân đồi Trinh Nữ thuộc điểm du lịch nổi tiếng Bàu Trắng bị sạt lở hơn 70 m, mép nước lấn vào đồi cát khoảng 25 m, ngày 3/5.

Sạt lở xảy ra khoảng 10h30 ở đoạn tiếp giáp mặt nước hồ Bàu Trắng với đồi cát rộng hàng trăm m2. Đây là nơi du khách thường dừng xe địa hình để check in, chụp ảnh, song may mắn lúc sự cố xảy ra không có người.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mạch nước theo dòng chảy ăn sâu vào bề mặt dưới đồi cát, tích tụ lâu ngày làm lỏng chân cát, dẫn đến sụp lún.

Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng đã cắm cọc bêtông, giăng dây cảnh báo nguy hiểm. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trong khu vực được thông báo không đưa khách đến chân đồi cát bị sạt lở để đảm bảo an toàn.

Thắng cảnh Bàu Trắng, ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 60 km về phía bắc. Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Thuận và được ví như "tiểu Sahara" nên thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Nơi đây có hai hồ nước Bàu Ông, Bàu Bà, cùng đồi cát có tên là Trinh Nữ và hệ sinh thái rừng bao quanh, tạo nên nét nên thơ, kỳ vĩ. Năm 2019, đồi cát Bàu trắng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia.

Hàng chục người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Hàng chục người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Bình Dương. (Ảnh: T.T)

Ngày 3/5, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh karaoke. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với hàng chục khách trong quán này.

Trước đó, tối 30/4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Thuận An bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke D1 ở phường Bình Hòa, TP. Thuận An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong quán có 144 người đang vui chơi. Qua test nhanh, có 63 người dương tính với ma túy. Công an phát hiện C.K.Q. (32 tuổi, quê Nghệ An) là khách của quán đang tàng trữ chất bột màu trắng nghi là ma túy. Q. khai nhận mua của một người không rõ lai lịch với giá 1,1 triệu đồng rồi cho những người trong bàn sử dụng.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện 2 người khác tàng trữ tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke D1 từng nhiều lần bị lực lượng công an kiểm tra và phát hiện vi phạm.

Nga ném bom xuyên bê tông, san phẳng căn cứ của Ukraine tại Kherson

Bom phản lực xuyên thấu bê tông của Nga.

Trang Avia-pro ngày 3/5 đã đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại cảnh máy bay chiến đấu Nga ném bom xuyên bê tông FAB-500M-62 vào một căn cứ của quân đội Ukraine tại Kherson.

Theo đó, một vụ nổ dữ dội đã được ghi nhận sau khi quả bom FAB-500 của Nga đánh trúng mục tiêu. Theo Avia-pro, căn cứ trên là một kho đạn cùng một điểm tập trung quân lớn của Ukraine tại Kherson. Toàn bộ căn cứ đã bị san phẳng sau vụ nổ. Một số chuyên gia quân sự ước tính quân đội Ukraine có thể đã mất từ 100-150 tấn đạn dược và vũ khí sau các màn tập kích của Nga ở Kherson.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục sử dụng bom xuyên bê tông FAB-500 để tập kích các vị trí đóng quân của Ukraine. Theo giới quan sát, việc sử dụng bom FAB-500 là nhằm duy trì cường độ và uy lực của các đợt tấn công từ quân đội Nga, trong bối cảnh kho tên lửa hành trình có độ chính xác cao của nước này đã cạn kiệt.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng việc sử dụng những loại bom có khả năng tấn công chính xác như FAB-500 đã được quân đội Nga tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích tấn công xuyên phá các công sự vững chãi của Ukraine.

Mưa lũ tại miền Tây Rwanda, ít nhất 55 người thiệt mạng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Kyodo News)

Ngày 3/5, giới chức Rwanda thông báo khoảng 55 người đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương và mắc kẹt trong nhà tại miền Tây nước này sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Tây, ông Habitegeko François, mưa lớn suốt đêm 2/5 trút xuống các huyện Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro và Karongi. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu nhiều người mắc kẹt do lũ lụt.

Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước Rwanda đăng một video trên tài khoản Twitter cho thấy nước bùn chảy dọc theo một con đường và những ngôi nhà bị dòng nước chảy xiết tàn phá./.

Trung Anh (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/5-ngay-nghi-le-xay-ra-129-vu-tai-nan-giao-thong-lam-chet-67-nguoi-636956.html