5 ngư dân gặp nạn khi 'liều mình' cứu ghe trong bão số 9 đã an toàn

Biển đang sóng to, gió lớn cấp 8 - 9, thấy ghe có nguy cơ chìm, 5 ngư dân đã 'liều mình' dùng thúng máy ra để bơm nước chống chìm, thì gặp nạn.

5 ngư dân bị nạn được tàu SAR 413 cứu hộ kịp thời - Ảnh: Nguyễn Long

Sáng 26.11, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã đưa an toàn 5 ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu vào bờ, bàn giao cho lực lượng biên phòng địa phương.

Tàu SAR 413 đang đưa 5 ngư dân vào cảng - Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25.11, nhận thấy những con sóng liên tục đánh vào ghe cá đang neo đậu để tránh bão số 9, 5 ngư dân gồm: Kiều Thành, Lê Minh Tuấn, Trần Văn Trọng, Trần Văn Cường và Lê Văn Hòa (ngụ P.2, TP.Vũng Tàu) đã dùng một thúng máy chạy ra cứu ghe.

[VIDEO] Ngư dân liều lĩnh cứu tàu cá ở Bãi Trước Vũng Tàu giữa cơn bão số 9

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn - Ảnh: Nguyễn Long

Cả 5 ngư dân có 4 ghe cá đang neo đậu gần nhau ở Bãi Trước, TP.Vũng Tàu. Khi các ngư dân lên được ghe để bơm nước chống tràn thì thúng máy bị sóng đánh chìm.

Lúc này, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9, thời tiết tại khu vực các ghe cá neo đậu có sóng to, cao 2 - 3m, gió lớn cấp 8 - 9, giật trên cấp 10, rất nguy hiểm.

Đến 19 giờ cùng ngày (25.11), nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã điều động tàu SAR 413 đang thực hiện ứng trực bão số 9 tại khu vực Sao Mai – Bến Đình, TP.TP.Vũng Tàu cơ động đến vị trí của ghe cá, tiến hành hạ xuồng cứu các ngư dân.

Lực lượng bộ đội biên phòng lấy thông tin của ngư dân bị nạn - Ảnh: Nguyễn Long

Lúc 20 giờ 45 cùng ngày (25.11), các ngư dân gặp nạn được nhân viên tàu cứu nạn đưa lên tàu SAR 413 an toàn.

Sau khi được đưa lên tàu, nhân viên tàu SAR 413 tiến hành chăm sóc y tế ban đầu cho các ngư dân bị nạn và tổ chức đưa vào bờ.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/5-ngu-dan-gap-nan-khi-lieu-minh-cuu-ghe-trong-bao-so-9-da-an-toan-1027161.html