5 người chết và mất tích do mưa lũ phía Bắc

Đến trưa nay (27/8) của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn trong ngày hôm qua tại khu vực miền núi phía Bắc đã khiến 2 người tại Hà Giang và Lào Cai bị mất tích.

Trận lũ quét làm ảnh hưởng trên 20ha lúa và hoa màu, cùng các công trình thủy lợi ở Tùng Chỉn, Bát Xát, Lào Cai. Ảnh Báo Lào Cai.

Như vậy, chỉ sau vài ngày mưa lớn, đã có ít nhất 5 người chết do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trước đó, 2 người ở Thái Nguyên đã bị chết do lũ cuốn và 1 người ở Yên Bái tử vong do bị sét đánh.
Bên cạnh thương vong về người, đến nay, đã có 7 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 428 nhà dân bị hư hỏng (Yên Bái: 130; Tuyên Quang: 11; Hà Giang: 145; Thái Nguyên: 101, Bắc Kạn: 39). Nông, lâm nghiệp cũng tổn thất khá nặng nề với 32,2ha lúa bị thiệt hại, 2.524ha bị ngập úng, ảnh hưởng năng suất; Gia súc 5.137 con bị chết (tập trung chủ yếu ở tỉnh Thái Nguyên), Gia cầm 7.020 bị chết.
Riêng tại Thái Nguyên, hạ tầng giao thông bị thiệt hại nghiêm trọng. Hiện, 200m đường xã Yên Đổ, huyện Phú Lương trên quốc lộ 3C; gần 2km đường giao thông đường liên huyện Phú Lương, hơn 300m ta luy đường huyện Đại Từ, 300 tuyến đường tỉnh lộ 267 đang bị sạt lở ở các mức độ. Ngoài ra có 8 điểm với khoảng 10.000m3 đất đá tại huyện Đại Từ và 12 cầu dân sinh hư hỏng, ảnh hưởng tới việc đi lại tại các huyện Đại Từ, Định Hóa.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/5-nguoi-chet-va-mat-tich-do-mua-lu-phia-bac-296594.html