5 nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay

Dưới đây là 5 nhà sản xuất ô tô lâu đời nhất vẫn cố gắng duy trì thành công và tồn tại cho đến ngày nay.

FIAT

FIAT trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ý. Ảnh: Stellantis NV.

Fabbrica Italiana Automobilei di Torino (Nhà máy ô tô Ý ở Turin), hay gọi tắt là FIAT, là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ý.

Được thành lập năm 1899 do doanh nhân Giovanni Agnelli và một nhóm nhà đầu tư. Nhà máy đầu tiên mở cửa một năm sau đó và bắt đầu sản xuất ô tô với đội ngũ 35 nhân viên.

Chỉ một thập kỷ sau, FIAT trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất Ý và mở rộng sang bờ biển Bắc Mỹ bằng cách mở cơ sở mới ở Poughkeepsie, Mỹ.

Mặc dù cơ sở đó đã được bán cho Duesenberg vào năm 1918, FIAT vẫn tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh mẽ ngay cả hai cuộc chiến tranh thế giới.

Đến những năm 1990, FIAT đã trở thành một nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu và thương hiệu của hãng bao gồm Ferrari, Alfa Romeo và Lancia.

Ngày nay, FIAT sở hữu cổ phần của Chrysler và là một trong những thành viên cốt lõi của tập đoàn lớn Stellantis.

Opel

Đây là nhà sản xuất ô tô Đức đầu tiên kết hợp dây chuyền lắp ráp sản xuất hàng loạt. Ảnh: Stellantis NV

Từng là thương hiệu châu Âu của GM, Opel được thành lập ở năm 1862 bởi Adam Opel. Khi đó, công ty chỉ sản xuất máy may, nhưng từ năm 1886, công ty bắt đầu sản xuất xe đạp bánh cao.

Chiếc xe ô tô đầu tiên của Opel được giới thiệu vào năm 1899, nhưng nó không gây được ấn tượng chỉ có 65 chiếc được sản xuất.

Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục phát triển ô tô và đến cuối những năm 1920, công ty trở thành nhà sản xuất ô tô Đức đầu tiên kết hợp dây chuyền lắp ráp sản xuất hàng loạt.

Sau đó, GM đã mua lại thương hiệu này vào năm 1929 và tiếp tục sở hữu nó cho đến năm 2017, khi nó được bán cho Tập đoàn PSA (Peugeot-Citroen).

Trong lịch sử của mình, Opel đã chế tạo một số mẫu xe tuyệt vời, bao gồm Chevette, Astra, Vectra, Calibra, Manta và GT.

Vauxhall

Năm 1903, nhà sản xuất ô tô này mới có chiếc ô tô đầu tiên. Ảnh: Stellantis NV.

Được thành lập vào năm 1857 tại khu vực Vauxhall của London Anh, ban đầu được gọi là Công ty Alex Wilson (theo tên người sáng lập) và sản xuất động cơ hàng hải.

Năm 1903, nhà sản xuất ô tô này mới có chiếc ô tô đầu tiên và hai năm sau công ty trở thành Vauxhall Motors. Vauxhall đã trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô Anh được kính trọng nhất trong thập kỷ.

Đến năm 1925, Vauxhall đã được GM mua lại và nó thoát khỏi một thảm họa tài chính bằng cách chuyển từ thị trường cao cấp, sản lượng thấp sang thị trường sản xuất hàng loạt, cấp trung.

Vauxhall đã phát triển những mẫu xe ý tưởng như XVR 1966 hay SRV 1970. Ngày nay, công ty vẫn hoạt động dưới sự bảo trợ của công ty Stellantis, cung cấp những chiếc RHD Opel được cấp lại huy hiệu ở Anh.

Tatra

Nhà sản xuất ô tô bắt đầu sử dụng biệt danh Tatra vào năm 1917. Ảnh: Stellantis NV.

Tatra khởi đầu là một nhà sản xuất xe ngựa có tên Ignatz Schustala & Cie. Năm 1890, công ty bắt đầu phát triển ô tô đường sắt và bảy năm sau, công ty chuyển sang ô tô, lấy cảm hứng từ chiếc Benz chạy bằng động cơ ICE.

Nhà sản xuất ô tô bắt đầu sử dụng biệt danh Tatra vào năm 1917 khi tiếp tục chế tạo và phát triển xe du lịch.

Một số mẫu xe sản xuất đáng chú ý nhất của Tatra là 603 động cơ đặt sau, 613 do Vignale thiết kế và 700 sang trọng. Hiện tại hãng Tatra vẫn tiếp tục phát triển xe tải hạng nặng cho mục đích dân sự và quân sự.

Peugeot

Ảnh: Stellantis NV. Ảnh: Stellantis NV.

Peugeot là một nhà sản xuất ô tô của Pháp có những chiếc xe du lịch tốt nhưng ít người biết. Tuy nhiên, đối với những người đam mê đua xe thể thao, Peugeot là một cái tên lớn có thể gắn liền với cả hai chiếc 205 Turbo và Công thức 1.

Ngoài ra, Peugeot là một trong những công ty lâu đời nhất trong ngành công nghiệp ô tô và cũng tồn tại cho đến ngày nay.

Được thành lập vào năm 1810 với tư cách là một xưởng đúc thép, sau đó là dụng cụ cầm tay và rồi sản xuất xe đạp. Chiếc ô tô đầu tiên của Peugeot là xe ô tô ba bánh, chạy bằng hơi nước, được sản xuất vào năm 1889.

PHƯƠNG LÊ

Theo Autoevolution

Nguồn PLO: https://plo.vn/5-nha-san-xuat-o-to-lau-doi-nhat-van-con-ton-tai-cho-den-ngay-nay-post783188.html