5 nhân viên một công ty nhiễm virus corona

Thêm nhiều bệnh nhân xuất viện - Rút ngắn thời gian xét nghiệm

Đến chiều 4-2, Việt Nam đã ghi nhận trường hợp thứ 10 nhiễm virus corona. Trong số này có 5 người thuộc đoàn 8 nhân viên Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản được cử sang Trung Quốc tập huấn tại TP Vũ Hán.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, với những công nhân thuộc đoàn này vẫn khỏe mạnh, chưa có triệu chứng bệnh thì vẫn được cách ly. Người thân những công nhân này có tiếp xúc gần chấp hành đầy đủ việc tự cách ly tại nhà và có liên lạc với cán bộ y tế để thông tin tình hình sức khỏe.

Bệnh nhân thứ 10 là bà P.T.B (42 tuổi; trú huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Trước đó, bà B. đến nhà bệnh nhân N.T.D (23 tuổi, ở Vĩnh Phúc, nhân viên Công ty TNHH Nihon Plast) chơi. Sau đó, chị D. được xác định dương tính với virus corona. Ngày 31-1, đến lượt bà B. sốt và đến khám, được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Một nhân viên lễ tân tại tỉnh Khánh Hòa nhiễm virus corona từ du khách Trung Quốc đã xuất viện vào ngày 4-2. Ảnh: KỲ NAM

Một nhân viên lễ tân tại tỉnh Khánh Hòa nhiễm virus corona từ du khách Trung Quốc đã xuất viện vào ngày 4-2. Ảnh: KỲ NAM

Trong ngày 4-2, một số bệnh nhân nhiễm virus corona ở Khánh Hòa, Thanh Hóa, TP HCM đã khỏi bệnh, được xuất viện.

Tại TP HCM, bệnh nhân Li ZiChao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - một trong 2 ca bệnh đầu tiên dương tính với virus corona tại Việt Nam - chính thức được xuất viện. Anh ZiChao nhiễm virus corona từ người cha từ Trung Quốc sang và được Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công.

Hai cha con anh ZiChao đã đi du lịch nhiều nơi, trong đó có tiếp xúc với nữ lễ tân tên H. tại tỉnh Khánh Hòa khiến chị H. nhiễm bệnh. Trong ngày 4-2, bác sĩ Nguyễn Đông - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa - cho biết đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân H. sau hơn 1 tuần điều trị. Trong quá trình theo dõi, bệnh viện cũng lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với bệnh nhân H. trong thời gian qua và kết quả đều âm tính.

Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều 4-2, địa phương này có 1 trường hợp nhiễm virus corona, đã được điều trị khỏi và xuất viện vào ngày 3-2. Hiện còn 6 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe tốt.

PGS-TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, cho biết trước đây khi chưa có mồi đặc hiệu để xét nghiệm ra mẫu bệnh phẩm, phải thực hiện giải trình tự gien sẽ mất từ 3-4 ngày. Việc giải trình tự gien thời gian kéo dài nhưng kết quả có thể chính xác tới 100%. Từ ngày 31-1, Việt Nam đã tiếp nhận được mồi đặc hiệu từ Tổ chức Y tế thế giới. Việt Nam đã áp dụng kỹ thuật Realtime RT - PCR (kỹ thuật phân học phân tử) nên chính xác và nhanh hơn rất nhiều so với giải trình tự gien.

Bác bỏ nhiều tin bịa đặt

Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ngày 4-2 cho hay trên mạng xã hội đang lan truyền tờ kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV do BV này thực hiện là hoàn toàn giả mạo. Hiện BV đã chuyển hình ảnh kết quả xét nghiệm này sang Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý.

Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản hỏa tốc gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh bác bỏ thông tin liên quan tới việc du thuyền World Dream (Trung Quốc) có 3 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới có ghé thăm vịnh Hạ Long. Vào ngày mùng 2 Tết Canh Tý (26-1), tàu World Dream dự kiến đến Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng sau đó hủy lịch trình.

Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sáng 4-2 đã làm việc với một người dân tên Hường vì theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, người này đã cung cấp thông tin có một người Trung Quốc sốt nhiều ngày, co giật và đã về Long An.

Đ.Thi - T.Đức - M.Sơn

Ngọc Dung - Tuấn Minh - Kỳ Nam - Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/5-nhan-vien-mot-cong-ty-nhiem-virus-corona-2020020422202842.htm