5 nữ diễn viên K-drama lấy chồng siêu giàu

Gặp gỡ năm nữ diễn viên Hàn Quốc đã gây chú ý và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ khi họ kết hôn với những người đàn ông giàu nhất đất nước.

Nếu là một người hâm mộ K-drama, chắc hẳn bạn đã từng ngất ngây trước những khoảnh khắc lãng mạn đến rung động trái tim trong các bộ phim yêu thích của mình. Nhưng các nữ diễn viên Hàn Quốc thường sống lại phiên bản của chính họ trong những cảnh này ở ngoài đời thực, với những đám cưới lộng lẫy và thậm chí là những lời cầu hôn xa hoa từ những người chồng giàu có của họ.

Jun Ji-huyn

Jun Ji-huyn là nữ diên viên Hàn Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại.

Jun Ji-huyn là nữ diên viên Hàn Quốc được yêu thích nhất mọi thời đại.

Năm 2012, một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất mọi thời đại của Hàn Quốc và là nữ hoàng quảng cáo Jun Ji-hyun đã kết hôn với Choi Joon-hyuk, người mà cô quen biết từ khi còn học cấp 2. Chồng của cô xuất thân từ một gia đình danh giá, bà nội Lee Young-hee của anh là một nhà thiết kế hanbok nổi tiếng và ông nội của anh điều hành một doanh nghiệp thép.

Ảnh chụp màn hình từ chương trình Star Documentary My Way của TV Chosun, cho thấy Choi Joon Hyuk, chồng của Jun Ji-hyun (ngoài cùng bên phải).

Sau khi làm việc cho Bank of America, anh tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và trở thành Giám đốc điều hành và sau đó là cổ đông lớn nhất của Alpha Assets vào năm 2020. Theo Maeil Business Newspaper, hoạt động kinh doanh đang bùng nổ khi doanh thu bán hàng tăng gấp bảy lần lên 10.9 tỷ won Hàn Quốc (9.1 triệu đô la Mỹ) một năm sau khi anh ấy lên điều hành.

Điều đặc biệt lãng mạn hơn cả trong phim Hàn Quốc là anh ấy đã đưa Jun Ji-huyn đến Nhật Bản cho một chuyến đi bất ngờ để cầu hôn cô. Ngoài ra, chúng ta không thể không chỉ ra rằng anh ấy cũng có ngoại hình điển trai không kém gì một diễn viên.

Soo-huyn

Soo-huyn tài năng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc và còn vươn xa đến cả phim Hollywood.

Soo-hyun, còn được biết đến với tên tiếng Anh là Claudia Kim, trở nên nổi tiếng sau các vai diễn ở Hollywood trong Avengers: Age of Ultron và Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Cha Min-geun (còn được gọi là Matthew Shampine), người từng là tổng giám đốc của WeWork Hàn Quốc.

Claudia Kim và chồng Cha Min-geun.

Theo Korea’s JoongAng Daily, anh ấy đã tham gia WeWork ngay từ đầu và trở thành người chỉ đạo công ty khởi nghiệp ở Hàn Quốc. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại khách sạn Shilla, được biết đến là một trong những địa điểm tổ chức tiệc cưới đắt đỏ nhất cả nước.

Han Chae-young

“Búp bê Barbie xứ Hàn” Han Chae-young gặp chồng trước khi cô nổi tiếng.

Được mệnh danh là “búp bê Barbie của Hàn Quốc”, Han Chae-young trở nên nổi tiếng sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình năm 2005 Delightful Girl Chun-hyang. Năm 2007, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Choi Dong-joon, người xuất thân từ một gia đình tài chính giàu có. Choi được công chúng biết đến với tư cách là phó chủ tịch của Medcare Hàn Quốc và giám đốc điều hành của công ty công nghệ HBK.

Cặp đôi biết nhau trước khi Han tham gia diễn xuất vào năm 2000, họ gặp nhau vào năm 1998, khi cả hai đều ở Mỹ. Màn cầu hôn lớn của Choi cũng gây chú ý khi anh chi khoảng 7 tỷ won Hàn Quốc (gần 6 triệu USD), tặng cô một chiếc nhẫn kim cương 5 carat và một chiếc xe thể thao sang trọng. Sau một đám cưới xa hoa, cặp đôi chuyển đến sống tại một ngôi nhà riêng rộng 5.000 m2 ở Cheongdam-dong.

Han Chae-young và chồng Choi Dong-joon trong một buổi hẹn hò.

Lee Si-young

Lee Si-young rất nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Lee Si-young là một trong những nữ diễn viên được biết đến nhiều nhất trên mạng xã hội với hơn 10 triệu người theo dõi trên Tiktok và là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt được con số đó. Trong khi cô theo kịp các xu hướng trên mạng xã hội, thì chồng cô Cho Seung-hyun lại có khiếu kinh doanh xuất chúng: anh ấy là chủ sở hữu của một chuỗi nhượng quyền kinh doanh nhà hàng thành công. Chồng của nữ diễn viên đã xây dựng công việc kinh doanh của mình ngay từ khi mới 20 tuổi và đạt doanh thu bán hàng hàng năm khoảng 2.5 tỷ won (khoảng 2.13 triệu USD) vào năm 2021.

Công việc kinh doanh F&B (dịch vụ nhà hàng và ăn uống) của anh ấy bao gồm một quán bar trên sân thượng ở Cheongdam-dong, một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc và nhiều nhà hàng nổi tiếng khác. Anh ấy thậm chí còn mở riêng một cửa hàng salad cho vợ mình! Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2017 khi Lee Si-young đang mang thai được 14 tuần.

Lee Si-young và chồng Cho Seung-hyun trong ngày cưới.

Shin Joo-ah

Shin Joo-ah hiện đang sống cùng gia đình tại Thái Lan,

Sau khi ra mắt truyền hình vào năm 2004, Shin Joo-ah đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi cô kết hôn với một tài phiệt người Thái gốc Hoa thế hệ thứ hai vào năm 2014. Sau khi gặp chồng Sarawut Rachanakul thông qua một người bạn chung khi cô đi du lịch, họ kết nối nhanh chóng. Nữ diên viên xinh đẹp đã mau chóng bị chinh phục bởi tính cách ân cần quan tâm của anh.

Nhờ công việc kinh doanh thành công của gia đình chồng với tập đoàn JBP International Paint, Shin Joo-ah hiện sống ở Thái Lan và thường chia sẻ về lối sống xa xỉ cũng như các hình ảnh về dinh thự lớn của gia đình trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Shin Joo-ah trong ngày cưới với trang phục truyền thống của Thái Lan.

Đoàn Hà

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/5-nu-dien-vien-k-drama-lay-chong-sieu-giau-post449946.html