5 nữ thần tượng người Thái xinh đẹp, tài giỏi của Kpop

Ngoài Lisa (Black Pink), Kpop còn một số nữ thần tượng người Thái khác như Minnie, Sorn... Các cô gái đều được khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng nổi trội.

Lisa (Black Pink): Em út của Black Pink là nữ thần tượng người Thái nổi tiếng nhất trong Kpop. Cô sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo cùng đôi mắt to tròn. Đặc biệt, ngoại hình của Lisa khá Tây và vô cùng hợp với màu tóc vàng khiến nhiều người nhầm tưởng cô là con lai.

Lisa đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm. Khả năng vũ đạo của nữ thần tượng 22 tuổi nhiều lần khiến các vũ công quốc tế tán thưởng và nể phục. Đại diện công ty quản lý từng tiết lộ Lisa được chọn làm thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG nhờ thần thái tự tin cùng khả năng nhảy múa quá ấn tượng.

Lisa đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm. Khả năng vũ đạo của nữ thần tượng 22 tuổi nhiều lần khiến các vũ công quốc tế tán thưởng và nể phục. Đại diện công ty quản lý từng tiết lộ Lisa được chọn làm thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG nhờ thần thái tự tin cùng khả năng nhảy múa quá ấn tượng.

Người hâm mộ quốc tế đặt cho Lisa biệt danh "Búp bê sống" nhờ khuôn mặt cũng như vóc dáng chuẩn mực của cô. Mỗi lần xuất hiện, thành viên Black Pink luôn trở thành tâm điểm nhờ khả năng trình diễn và "bắn" rap vượt trội.

Minnie ((G)IDLE): Cô gái sinh năm 1997 vừa ra mắt cùng "siêu tân binh" (G)IDLE vào năm 2018 và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng Hàn Quốc. Minnie được khen sở hữu vẻ đẹp đài các, sang trọng. Khác với Lisa, cô theo đuổi phong cách nữ tính và có phần huyền bí.

Không chỉ xinh đẹp, Minnie còn là một trong hai giọng ca tốt nhất trong nhóm. Nữ thần tượng có giọng hát khá lạ và hợp với dòng nhạc Jazz. Khán giả Hàn Quốc đặc biệt yêu thích ngoại hình của Minnie, không ít người nhầm tưởng cô là ca sĩ thuần Hàn.

Sorn (CLC): Với ngôi vị quán quân chương trình Kpop Starhunt mùa đầu tiên (2012), Sorn được nhận vào làm thực tập sinh tại Cube Entertainment. Sau 3 năm rèn luyện, cô chính thức "chào sân" showbiz Hàn với tư cách một trong hai giọng ca chính của nhóm CLC. Ngay từ thời điểm chưa gia nhập Kpop, khả năng thanh nhạc của Sorn được nhiều giảng viên thanh nhạc đánh giá cao. Cô hát rất tốt các ca khúc tiếng Anh do chất giọng khàn khá "Tây".

Ngoại hình của Sorn không được lòng đại chúng như hai cô bạn Minnie và Lisa. Công chúng có nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của nữ thần tượng. Tuy nhiên, tài năng ca hát của cô là điều không ai có thể phủ nhận. Ngoài hát tốt, Sorn còn nhảy khá ổn do có thời gian luyện tập kéo dài 3 năm.

Natty: Cô gái sinh năm 2002 từng tham dự Sixteen và Idol School. Tuy không lọt vào đội hình nhóm nhạc chính thức tại cả 2 cuộc thi, Natty vẫn thu về lượng fan không nhỏ và được công nhận là nhân tố tài năng của Kpop. Khi còn thực tập trong JYP, cô gái 17 tuổi được coi là cỗ máy nhảy tương lai, có thể sánh ngang với Momo (TWICE).

Sau khi rời JYP, Natty từng có ý định từ bỏ giấc mơ ca hát nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và gia nhập WM Entertainment. Theo nhiều nguồn tin, nữ thực tập sinh sẽ sớm ra mắt trong nhóm nhạc nữ tập hợp nhiều thành viên nổi tiếng xuất thân từ cuộc thi Produce 48 như Lee Ga Eun, Heo Yun Jin, Lee Si An, Takeuchi Miyu...

Mint (cựu thành viên Tiny G): Mint sinh năm 1994, là một trong những thần tượng nữ người Thái đầu tiên của Kpop. Cô ra mắt công chúng từ năm 2012 trong vai trò rapper của nhóm Tiny G. Không chỉ rap tốt, Mint còn nhảy rất giỏi, là thần tượng nữ hiếm hoi theo đuổi phong cách vũ đạo Hip hop B-Boy.

Sau khi Tiny G tan rã vào năm 2015, Mint gia nhập Real Girls Project và dự thi chương trình The Unit vào năm 2017. Hiện, nữ thần tượng đã trở về Thái Lan thành lập công ty giải trí riêng với mục đích đào tạo nhân tài cho showbiz nước nhà.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-nu-than-tuong-nguoi-thai-xinh-dep-tai-gioi-cua-kpop-post951829.html