5 phim khoa học viễn tưởng Mỹ không thể bỏ qua

Những bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ luôn thu hút khán giả toàn thế giới bởi kịch bản hấp dẫn, kĩ xảo công phu cùng dàn diễn viên nổi tiếng.

The Martian (2015)

Bộ phim khoa học giả tưởng của đạo diễn Ridley Scott (69 tuổi), dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của nhà văn Andy Weir. Hành trình đơn độc của phi hành gia Mark Watney (Matt Damon đóng) khi bị bỏ lại trên sao Hỏa chính là sức hấp dẫn của bộ phim.

Khán giả được nhìn thấy phẩm chất của nhà khoa học khi đứng trước tình thế sống còn, và khả năng xử lý tình huống trong môi trường khắc nghiệt mà trước đó anh chỉ nghiên cứu qua sách vở. Với cốt truyện đơn giản, dễ xem hơn nhiều so với các tác phẩm về thiên văn học, vũ trụ, người xem như được tiếp thêm cảm hứng từ tinh thần lạc quan và vô cùng hài hước của viên phi hành gia kiêm nhà thực vật học này.

Alien: Covenant

Alien: Covenant kể về chuyến du hành của một con tàu đi khám khá hành tinh mới. Nhóm người đi tìm miền đất hứa không biết rằng một hiểm họa đang chờ sẵn ở trước mắt, kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của cả phi hành đoàn.

Phim nằm trong series nổi tiếng về đề tài người ngoài hành tinh Alien, là phần tiếp theo của bộ phim Prometheus. Vẫn giữ nguyên phong cách làm phim kinh dị như những phần trước, tuy nhiên Alien: Covenant được đánh giá là có tính nhân văn hơn, mang dấu ấn của đạo diễn Ridley Scott.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Sang phần 2 này, nhóm Vệ binh Dải Ngân Hà tiếp tục nỗ lực chiến đấu vì sự gắn kết của toàn đội. Bên cạnh đó thủ lĩnh Star Lord còn phát hiện ra cha mình còn sống và ở trong không gian, hứa hẹn mang đếncâu truyệnkịch tính và đầy bất ngờ lên màn ảnh.

Được đánh giá với số điểm 7.8/10 trên trang IMDb,Guardians of the Galaxy Vol. 2 đã làm người hâm mộ thỏa mãn sau nhiều kì vọng từ phần thứ nhất và dĩ nhiên đã góp mặt trong danh sách những bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất năm 2017. Phim vẫn có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi Chris Pratt, Zoe Saldan, và những diễn viên khách mời thú vị, chẳng hạn như Sylvester Stallone.

Spider-Man: Homecoming

"Người Nhện: Trở về nhà" là phim siêu anh hùng năm 2017 của Mỹ dựa trên nhân vật Peter Parker của truyện tranh Marvel. Bộ phim được sản xuất bởi Columbia Pictures và Marvel Studios, và đuợc phân phối bởi Sony Pictures

Bộ phim tập trung vào mối quan hệ giữa người nhện Parker (Tom Holland) và người sắt Tony Stark (Robert Downey Jr.) thông qua việc “tập sự” của Parker đối với thầy mình là Tony. Trong quá trình “tập sự”, vô vàn những điều tai hại ngoài mong muốn đã xảy ra.

Có mặt tại 4.634 rạp Bắc Mỹ, Spider-Man: Far from Home thu ước tính 93,6 triệu USD trong ba ngày cuối tuần qua. Nếu tính cả 5 ngày trình chiếu từ 2/7/2019, bộ phim thứ 23 của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) đã có tổng cộng hơn 185 triệu USD từ riêng thị trường nội địa.

Transformers

Transformers: Chiến binh cuối cùng là một phim điện ảnh hành động khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 2017. Đây là phần phim thứ năm của loạt phim Transformers và là phần tiếp theo của phim điện ảnh Transformers 4: Kỷ nguyên hủy diệt.

Transformers: The Last Knight tiếp tục khai thác cuộc chiến của con người đối với những thế lực thù địch đến từ bên ngoài trái đất, trong khi đó, “đồng minh” của con người là những người máy Optimus Prime đã không còn liên kết với họ như trước nữa. Không chỉ thế, mối quan hệ nội bộ giữa các người máy cũng trở nên lục đục.

Đăng Khoa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/5-phim-khoa-hoc-vien-tuong-my-khong-the-bo-qua-91034.html