5 sân vận động là thánh địa thể thao ở châu Âu

Châu Âu được xem là thánh địa của các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng bầu dục và khúc côn cầu. Không chỉ thế, châu lục này còn sở hữu hàng loạt sân vận động khổng lồ, có sức chứa khán giả khủng nhất chưa từng thấy.

1. Nou Camp, Barcelona, Tây Ban Nha

Sân vận động lớn này có sức chứa 99.354 khán giả và là sân vận động lớn nhất ở châu Âu. Nó được khánh thành vào năm 1957 và được cải tạo vào năm 2008.

Nhiều người hâm mộ bóng đá đều biết, sân vận động nổi tiếng này là sân nhà của FC Barcelona và nhiều ngôi sao như Leonel Messi, Xavi và Iniesta cũng từng thi đấu trên sân này. Đối với mỗi fan hâm mộ Barcelona, được xem một trận đấu tại sân vận động này là một giấc mơ tuyệt vời thành sự thật.

2. Sân vận động Wembley, Luân Đôn, Anh

Đây là sân vận động lớn nhất ở Anh và là một trong những sân vận động lớn nhất châu Âu với sức chứa 90.000 người. Wembley thường xuyên tổ chức các trận bóng đá, trận đấu bóng bầu dục cũng như các sự kiện khác như hòa nhạc, diễn thuyết và nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm thể thao mang tính biểu tượng nhất trên thế giới về quy mô.

Sân vận động này từng tổ chức nhiều sự kiện quan trọng bao gồm Thế vận hội Olympic 1948 và World Cup 1966 Fifa.

3. Croke Park, Dublin, Ireland

Croke Park là một trong những sân vận động lớn nhất châu Âu với sức chứa hơn 80.000 người. Đây là một trong những sân vận động lâu đời nhất trong danh sách này, lần đầu tiên được khánh thành vào năm 1884. Nó hiện đang thuộc sở hữu của Hiệp hội Thể thao Gaelic và được sử dụng là nơi thi đấu cho bộ môn điền kinh và bóng đá do Gaelic tổ chức.

4. Sân vận động Twickenham, Luân Đôn

Một sân vận động khác với sức chứa hơn 82.000 khán giả là Twickenham, sân vận động này nằm ở London và là sân vận động lớn thứ hai trong thành phố đó sau Wembley.

Sân vận động này không được sử dụng cho bóng đá mà là sân vận động bóng bầu dục lớn nhất thế giới. Công trình được mở cửa vào năm 1909. Ở đây từng tổ chức một số trận đấu bóng bầu dục như chung kết Rugby World Cup vào năm 1991 & 2015 và trận bán kết năm 1999.

5. Stade De France, Paris, Pháp

Sân vận động này ở Paris, rất nổi tiếng vì đã tổ chức Chung kết World Cup 1998. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1995 và được hoàn thành ba năm sau đó.

Stade De France thường xuyên tổ chức các trận bóng đá và bóng bầu dục, các sự kiện thể thao khác, cũng như các buổi hòa nhạc. Cho đến bây giờ, đây là sân vận động duy nhất trên thế giới đã tổ chức cho 2 trận chung kết: một trận cúp bóng đá thế giới và một trận cúp bóng bầu dục thế giới.

HUỲNH DŨNG (Theo Earthnworld)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/5-san-van-dong-la-thanh-dia-the-thao-o-chau-au-18650.html