5 sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam năm 2019

Theo nhận định của PV báo điện tử Một Thế Giới, Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) có hiệu lực, dịch tả lợn châu Phi, kỷ lục xuất siêu... là những sự kiện kinh tế nổi bật của năm 2019.

Việt Nam và EU ký hiệp định thương mại vào ngày 30.6 - Anhr: Internet

Việt Nam và EU ký hiệp định thương mại vào ngày 30.6 - Anhr: Internet

Sau đây, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới sẽ điểm lại 5 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2019.

1. Ký các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư với EU

Ngày 30.6.2019, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ký Hiệp định thương mại tự do VN - EU (EVFTA), hiệp định bảo hộ đầu tư giữa hai bên (IPA). Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên. Nhiều khả năng, châu Âu sau khi giải quyết xong Brexit trong năm 2020 sẽ phê chuẩn hiệp định với Việt Nam.

Đây là hai hiệp định thương mại, đầu tư thế hệ mới có quy mô lớn nhất, tiêu chuẩn cao nhất giữa Việt Nam và EU. Cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại là mức cắt giảm thuế cao nhất trong các FTA mà Việt Nam đã từng ký kết. Hiệp định EVIPA cũng có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm một môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, thông thoáng hơn cho các nhà đầu tư toàn cầu.

2. Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019

Theo đánh giá ngày 9.10.2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng lên thứ hạng 67, tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua.

Báo cáo GCI đánh giá Việt Nam là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới, trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh.

Việt Nam lần đầu tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 67 trên 141 nền kinh tế được xếp hạng.

3. Dịch tả lợn châu Phi bùng nổ mạnh, giá thịt lợn tăng phi mã

Ngày 19.2.2019, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chính thức công bố thông tin Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đây được xem là dịch bệnh nguy hiểm, hiện chưa có vắc xin phòng chống và chưa thể chữa trị. Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn nhận định chưa có loại dịch nào gây ra tác hại lớn và khó khăn trong quá trình ứng phó như dịch tả lợn châu Phi.

Tính đến trung tuần tháng 12.2019, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là gần 6 triệu con với tổng trọng lượng 342.802 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn trên cả nước. Dịch đã làm nguồn cung thịt lợn trên thị trường khan hiếm, đẩy giá thịt lợn tăng phi mã trong những tháng cuối năm.

4. Liên tiếp xuất hiện các hãng hàng không tư nhân

Ngày 16.1.2019, Hãng hàng không Bamboo Airways chính thức gia nhập thị trường hàng không với chuyến bay thương mại đầu tiên TP.HCM - Hà Nội. Hiện nay, thị trường hàng không Việt Nam có 5 hãng hàng không gồm: VNA, Vietjet Air, Bamboo Airways, Jetstar Pacific và VASCO. Ngoài ra, có ba hãng đang nộp hồ sơ xin thành lập hãng bay mới. Dự kiến năm 2020, một hãng bay giàu tham vọng sẽ chính thức cất cánh khiến cho hàng không Việt Nam thêm sôi động.

5. Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 500 tỉ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 xấp xỉ 517 tỉ USD còn cán cân thương mại thặng dư gần 10 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 263,5 tỉ USD, tăng hơn 8% so với 2018. Nhập khẩu đạt khoảng 253,5 tỉ USD. Nhờ đó, thặng dư thương mại gần 10 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/5-su-kien-kinh-te-noi-bat-cua-viet-nam-nam-2019-128720.html