5 sự kiện thể thao Việt Nam nổi bật năm 2018

Thể thao Việt Nam đã có một năm bận rộn với nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

1. HLV Park Hang-seo thành công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam

Trong năm 2018, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công vang dội. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi. Trước đó, U23 Việt Nam có chiến công lịch sử khi về nhì tại giải U23 châu Á 2018 trong khi đội tuyển Olympic Việt Nam giành vị trí thứ tư tại ASIAD 2018.

Để có được những chiến công vang dội này, bóng đá Việt Nam đã phải trải qua quá trình bồi đắp, tích lũy lực lượng suốt nhiều năm qua. Công tác đào tạo trẻ phát triển rộng khắp, các lò đào tạo cũng chú trọng tới việc rèn đức cho các cầu thủ bên cạnh luyện tài. Nhờ vậy, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam mới có được dàn cầu thủ toàn diện.

Bóng đá Việt Nam có một năm thành công

Tất nhiên, không thể không nhắc tới vai trò của HLV Park Hang-seo. Dù mới chỉ tới Việt Nam khoản 1 năm nhưng nhà cầm quân người Hàn quốc đã nhanh chóng thể hiện tài cầm quân. Dưới thời ông Park, các đội tuyển Việt Nam luôn trình diễn lối đá chắc chắn, hiệu quả. Những tố chất nhanh, khéo của cầu thủ Việt Nam được phát huy tối đa, đặt trong hệ thống chiến thuật hợp lý, tạo ra một tập thể gắn kết. Từ tiền đề như vậy, bóng đá Việt Nam có quyền kỳ vọng vào năm 2019 với nhiều thành công hơn nữa.

Thành công trên sân cỏ nhưng ở hậu trường, bóng đá Việt Nam lại là một bức tranh màu xám. Đại hội VIII VFF dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018 nhưng phải hoãn tới đầu tháng 12 mới có thể tiến hành. Sở dĩ xảy ra sự chậm trễ này là do công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ VIII còn nhiều bất cập, tiêu cực. Các cá nhân được giới thiệu vào những vị trí chủ chốt đấu đá nhau, tìm mọi cách triệt hạ nhau tạo nên một bức tranh hỗn loạn chưa từng có. Cuối cùng, Bộ VH-TT&DL phải cử Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra ứng cử và VFF quay lại với người nhà nước “cầm cương”, sau 1 nhiệm kỳ vị trí Chủ tịch VFF thuộc về doanh nhân.

Trong bối cảnh bóng đá đang kêu gọi xã hội hóa, VFF lại đi ngược, đây là điều đáng suy ngẫm. Trên cương vị Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, liệu ông Lê Khánh Hải có đủ thời gian chăm lo cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam cũng là một câu hỏi nhiều người quan tâm? Liên quan tới VFF, ông Cấn Văn Nghĩa dù dính đến bê bối tài chính khi còn làm Giám đốc khu liên hiệp Thể thao Mỹ Đình vẫn trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Điều này buộc người hâm mộ phải đặt câu hỏi bởi sự minh bạch trong những lá phiếu.

Tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải

2. Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra trong... im lặng

Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, hạng nhì là đoàn TP.HCM và hạng ba là đoàn Quân Đội. Đây cũng sẽ là những trung tâm lớn, đóng góp nhiều VĐV, nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam ở các kỳ đại hội quốc tế trong tương lai gần. Nhưng một điểm đáng lưu ý, Đại hội gần như không được người hâm mộ biết tới ngoài buổi lễ khai mạc được tường thuật trực tiếp.

Mô hình tổ chức Đại hội Thể thao không còn phù hợp trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, có sự phân hóa sâu sắc về trình đội giữa các VĐV tham dự. Nhiều VĐV trọng điêm quốc gia phải ra sân thi đấu với VĐV trình độ thấp, thậm chí bán chuyên, khiến các cuộc đua chuyên môn trở nên nhàm chán.

3. Điền kinh Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV tại một kỳ ASIAD khi Bùi Thị Thu Thảo giành chiến thắng ở nội dung nhảy xa

Bùi Thị Thu Thảo giành HCV ASIAD 2018 ở nội dung nhảy ra với thành tích 6,55m là chiến thắng đáng nhớ nhất của Thể thao Việt Nam trong lịch sử Á vận hội. Đáng nhớ bởi điền kinh chỉ đứng sau bóng đá về tầm quan trọng trong hệ thống thi đấu Olympic và có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Bên cạnh đó, Thảo từng giành HCB tại ASIAD 2014 nhưng với nỗ lực tuyệt vời, cộng thêm quyết tâm cao, cô gái quê Ba Vì đã đổi màu huy chương.

Cô gái vàng điền kinh Bùi Thị Thu Thảo

Nhiều chuyên gia nhận định, Thảo là của hiếm của điền kinh Việt Nam bởi dù sở hữu chiều cao khiêm tốn (1,6m), cô vẫn có sức bật nhảy cực kỳ tốt. Ở cuộc bầu chọn VĐV của năm 2018, Bùi Thu Thảo đã vượt qua tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam để giành vị trí số 1. Cô được dự đoán cũng sẽ không có đối thủ tại Cúp Chiến thắng, hạng mục VĐV nữ của năm.

4. Việt Nam đứng hạng 7 tại Giải cờ vua vô địch thế giới (Olympiad), thành tích tốt nhất trong lịch sử.

Thi đấu tốt ở bàn 2, Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cá nhân về cho cờ vua Việt Nam, góp phần giúp đội tuyển cờ vua nam Việt Nam đứng hạng 7 đồng đội, thành tích tốt nhất trong lịch sử của chúng ta tại các kỳ Olympiad. Rõ ràng, thành tích này giúp vị thế của cờ vua Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên một bậc.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại là lực lượng kế cận của cờ vua không cho thấy nhiều triển vọng. Nhiều năm nay, Lê Quang Liêm, Trường Sơn, Thảo Nguyên… vẫn giữ vai trò nòng cốt trong các giải đấu quốc tế. Muốn tiến xa hơn, cờ vua Việt Nam cần tạo ra thêm nhiều kỳ thủ xuất sắc trong tương lai.

5. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 2 HCV tại Olympic trẻ 2018 nhờ công của Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội) và Ngô Đỉnh Sơn (cử tạ)

Về nhất ở nội dung 800m tự do nam môn bơi tại Olympic trẻ 2018, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng khép lại một năm thi đấu thành công của mình trên đường đua xanh. Trước đó, chính Huy Hoàng là người giúp bơi Việt Nam có HCB tại Á vận hội hồi giữa năm, ở nội dung 1.500m tự do nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

Trước khi Nguyễn Huy Hoàng thành công trên đường đua xanh, một VĐV triển vọng khác của thể thao Việt Nam là Ngô Đỉnh Sơn cũng giành HCV trong một môn cơ bản của phong trào Olympic, đó là môn cử tạ. Tấm HCV ở hạng cân 56kg chính là lời khẳng định của đô cử 17 tuổi này, cho việc kế thừa đàn anh Thạch Kim Tuấn trong tương lai. Với những thành tích đã đạt được, Huy Hoàng và Đỉnh Sơn xứng đáng được coi là hai niềm hi vọng của thể thao Việt Nam trong năm 2019.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Báo Giao thông

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/5-su-kien-the-thao-viet-nam-noi-bat-nam-2018-d283905.html