5 thần tượng nổi tiếng nhất 2019 trong mắt người Hàn Quốc

Gallup Korea vừa công bố BXH những nghệ sĩ nổi bật nhất Kpop 2019 theo từng nhóm đối tượng khán giả. Trong đó, BTS, IU và TWICE được giới trẻ xứ Hàn bình chọn nhiều nhất.

 Kể từ năm 2006, Gallup Korea mỗi năm đều thực hiện khảo sát diện rộng để tìm ra Nhân vật của năm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, phim ảnh, hài, thể thao của xứ kim chi. Đây được đánh giá là cuộc thăm dò cực kỳ uy tín và có giá trị tham khảo rất lớn. Năm nay, kết quả trong bảng ca sĩ do khán giả trẻ bình chọn có kết quả không quá bất ngờ.

Kể từ năm 2006, Gallup Korea mỗi năm đều thực hiện khảo sát diện rộng để tìm ra Nhân vật của năm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, phim ảnh, hài, thể thao của xứ kim chi. Đây được đánh giá là cuộc thăm dò cực kỳ uy tín và có giá trị tham khảo rất lớn. Năm nay, kết quả trong bảng ca sĩ do khán giả trẻ bình chọn có kết quả không quá bất ngờ.

1. BTS: Dù chỉ phát hành duy nhất album Map of the Soul: Persona trong năm nay, sản phẩm comeback của nhóm vẫn đủ sức xô đổ loạt kỷ lục về lượng tiêu thụ album, lượt xem và nghe nhạc trực tuyến, chinh phục nhiều BXH quốc tế.

Bên cạnh đó, tour diễn Love Yourself: Speak Yourself đánh dấu vị thế lớn mạnh của BTS trên trường quốc tế khi nhóm chính thức ghi tên vào hàng ngũ những nghệ sĩ có tour diễn được tổ chức ở những SVĐ ngoài trời lớn nhất nhì trên khắp thế giới, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có world tour lớn và đông khán giả nhất lịch sử Hàn Quốc. Thậm chí, doanh thu từ chuyến lưu diễn còn vượt qua các tên tuổi lớn trên thế giới như Rolling Stones, Ariana Grande, Paul McCartney...

Với loạt thành tích được cả thế giới công nhận, truyền thông phương Tây ưu ái gọi BTS là "The Beatles thế kỷ 21", "The Beatles châu Á" như một cách khẳng định vị thế của nhóm. Không chỉ ở Kpop, BTS còn được ca ngợi là nhóm nhạc nam xuất sắc hành tinh khi sở hữu lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới.

2. IU: Nói về năm 2019, chính IU đã chia sẻ: "Tôi đã đạt được mọi thứ tôi muốn vào năm 2019. Bộ phim truyền hình Hotel del Luna đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó, album đã chuẩn bị trong một thời gian dài cũng đã phát hành thành công. Buổi hòa nhạc cũng đã kết thúc tốt đẹp. Tôi thực sự đã nhận được phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực làm việc chăm chỉ trong năm qua".

Với 10 năm hoạt động nghệ thuật thuật miệt mài, “em gái quốc dân” không chỉ sở hữu những thành tích âm nhạc kỷ lục, nhiều vai diễn ấn tượng mà còn sở hữu lượng fan hùng hậu trên toàn thế giới. Tuy còn trẻ tuổi, IU là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi được cả khán giả và đồng nghiệp ở mọi lứa tuổi đều yêu mến.

3. TWICE: Năm 2019 đánh dấu bước chuyển mình trong hình ảnh và phong cách âm nhạc từ ngọt ngào, đáng yêu sang trưởng thành, quyến rũ hơn. Với 2 ca khúc chủ đề là FancyFeel Special, nhóm đều có được thứ hạng ấn tượng trên các BXH. 9 cô gái cũng giữ vững ngôi đầu ở mảng tiêu thụ album khi là nhóm nữ duy nhất có thể cạnh tranh với những đối thủ nặng ký trong mảng này như BTS, Seventeen, EXO...

Trong năm nay, nhóm cũng tổ chức 2 chuyến lưu diễn Dome Tour Dreamday và World Tour Twicelights tại Nhật. Trong đó, chỉ riêng Dome Tour Dreamday gồm 5 đêm diễn với hơn 200.000 khán giả đã giúp TWICE thu về hơn 19 triệu USD. Những đĩa đơn tiếng Nhật như Happy Happy và Breakthrough đều vượt mốc 300.000 bản. Bất chấp cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nước Hàn - Nhật, TWICE vẫn được người hâm mộ xứ mặt trời mọc đón nhận nồng nhiệt.

4. Red Velvet: 2019 đánh dấu một năm hoạt động chăm chỉ của các cô gái nhà SM Entertainment khi có 2 màn comeback đầy ấn tượng với ZimzalabimUmpah Umpah. Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức thành công World Tour Redmare khi là một trong 5 tour diễn của nghệ sĩ trên toàn thế giới có giá vé và tỷ lệ người xem cao nhất năm 2019.

Mới đây, một trong những trang âm nhạc lớn tại Mỹ - PopCrush đã công bố danh sách các MV hay nhất năm 2019. Trong đó, MV Umpah Umpah của Red Velvet là một trong 5 đại diện Kpop xuất sắc lọt vào BXH. Nhóm nữ nhà SM cũng là girlgroup duy nhất có tên trong danh sách bên cạnh nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng.

5. Paul Kim: Không phải một nam ca sĩ được truyền thông rầm rộ như các nhóm nhạc thần tượng, Paul Kim được yêu mến bởi sự miệt mài và tài năng thực sự. Không chỉ sở hữu giọng hát đầy cảm xúc, anh còn có khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc. Chính sự mộc mạc, chân thật từ âm nhạc đến tính cách đã giúp Paul Kim ngày càng được công chúng yêu mến và giới chuyên môn công nhận.

Mới đây, cùng với BTS và TWICE, Paul Kim đã xuất sắc nhận được giải thưởng lớn nhất Daesang cho hạng mục Top Music với ca khúc Me After You tại lễ trao giải MGMA 2019 hồi tháng 8.

Tân binh Vpop được đào tạo tại Hàn khoe vũ đạo MV trước thềm ra mắt chính thức của D1Verse – boy group Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc - cho thấy thế mạnh giọng hát và vũ đạo đồng đều của nhóm.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/5-than-tuong-noi-tieng-nhat-2019-trong-mat-nguoi-han-quoc-post1027136.html