5 thần tượng trong nhóm nhạc Kpop sở hữu tài năng toàn diện

Theo khảo sát của Koreaboo, cư dân mạng đã chọn ra những thần tượng Kpop có khả năng đảm nhận tốt cả hai vai trò hát và nhảy trong nhóm.

JungKook (BTS ): Không phải ngẫu nhiên JungKook được gọi là Golden Maknae (em út vàng ngọc), nam thần tượng nhỏ tuổi nhất nhưng đảm nhiệm nhiều vị trí nhất trong nhóm. Jungkook có vai trò hát chính, nhảy chính, đồng thời giữ vị trí trung tâm và gương mặt đại diện cho nhóm. Bên cạnh sức hút ngoại hình, Jungkook còn được yêu mến nhờ tài năng toàn diện. Anh có chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc nhưng không kém phần nội lực khi xử lý trơn tru các nốt cao trong bài hát của nhóm.

Xét về khả năng vũ đạo, hiếm có nhóm nhạc thần tượng vượt qua được BTS. Với vai trò nhảy chính, Jungkook đã chứng tỏ kỹ thuật không thua kém vũ công chuyên nghiệp. Vũ đạo phức tạp, điêu luyện đặc biệt nhiều động tác mạnh, di chuyển đội hình liên tục đều không làm khó được em út của nhóm. Ngoài ra, khả năng hát live của Jungkook cũng được đánh giá cao khi nhóm tham gia biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế đều khiến khán giả hài lòng.

Xét về khả năng vũ đạo, hiếm có nhóm nhạc thần tượng vượt qua được BTS. Với vai trò nhảy chính, Jungkook đã chứng tỏ kỹ thuật không thua kém vũ công chuyên nghiệp. Vũ đạo phức tạp, điêu luyện đặc biệt nhiều động tác mạnh, di chuyển đội hình liên tục đều không làm khó được em út của nhóm. Ngoài ra, khả năng hát live của Jungkook cũng được đánh giá cao khi nhóm tham gia biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế đều khiến khán giả hài lòng.

D.O (EXO): Nhắc đến thần tượng đa tài không thể không nhắc tới D.O (EXO). Giữ vai trò hát chính của EXO, nam thần tượng chinh phục khán giả nhờ chất giọng dày, ấm áp, âm vực tuy không rộng và cao như Chen hay Baek-hyun, nhưng D.O lại có cách xử lý bài hát tinh tế, đi vào lòng người. Bởi vậy, D.O thường đảm nhiệm những phân đoạn khó trong các ca khúc của nhóm.

Không sở hữu lợi thế ngoại hình như các thành viên khác trong nhóm, D.O phải nỗ lực tập luyện vũ đạo để không bị tụt lại so với nhóm. Shim Jaewon - biên đạo nhảy của EXO đã nhận xét vũ đạo của D.O: “Mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cậu ấy có sức chịu đựng tốt, thể lực ổn định và thực hiện từng bước nhảy chắc chắn”. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, D.O còn thành công trong vai trò diễn xuất khi liên tiếp chiến thắng những giải thưởng điện ảnh quan trọng trong thời gian gần đây. Sắp tới, D.O tiếp tục hoạt động âm nhạc với EXO , đồng thời hoàn thành dự án phim còn dang dở trước khi có kỳ nghỉ dài hạn.

Ong Seong Woo (WANNA ONE) Thành viên WANNA ONE

được đánh giá “sinh ra để trở thành thần tượng”. Ngay từ những ngày đầu tham gia Produce 101 mùa 2, nhiều khán giả cũng như các thực tập sinh khác đã chọn Ong Seong Woo trở thành người chiến thắng cuối cùng bởi kỹ năng hoàn thiện cả về ca hát lẫn vũ đạo. Anh được đánh giá cao với khả năng popping ấn tượng, vũ đạo đẹp mắt truyền tải đúng cảm xúc của bài hát.

Ngoài nhảy chính, Seong Woo còn giữ vai trò hát dẫn của nhóm. Thần tượng có giọng hát đầy màu sắc, giàu cảm xúc. Bởi vậy, anh thường xuyên được đảm nhận những phần hát ấn tượng nhất trong bài. Bên cạnh đó, khả năng hát live của anh cũng được đánh giá cao qua từng vòng loại của Produce 101 mùa 2. Sau khi kết thúc hoạt động với WANNA ONE vào cuối năm 2018, Ong Seong Woo sẽ trở về công ty cũ Fantagio Entertainment với vai trò diễn viên.

4. Rose (Black Pink): Cô nàng hát chính của Black Pink gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình bắt mắt cùng chất giọng lạ, bắt tai. Rose có năng khiếu âm nhạc ngay từ nhỏ cộng thêm thời gian 4 năm làm thực tập sinh tại YG Entertainment, cô ra mắt trong đội hình Black Pink với kỹ năng thanh nhạc ổn định, khả năng chơi guitar, piano thành thạo. Chất giọng đặc biệt của cô khiến nhiều người từng thừa nhận đã "nghiện" ngay từ lần đầu nghe cô hát.

IU - em gái quốc dân từng nói muốn hợp tác nhất với Rose (Black Pink) vì cô ấy thật sự cuốn hút. G-Dragon từng nhận xét về đàn em qua lần hợp tác trong ca khúc Without You: "Tôi đặc biệt thích chất giọng của cô ấy". Bên cạnh đó, việc có lợi thế hình thể cũng giúp nữ thần tượng thể hiện động tác tạo hình đẹp mắt, uyển chuyển. Tuy nhiên, Rose thường thử thách mình với vũ đạo phức tạp, đòi hỏi kỹ năng điêu luyện như vũ đạo lau sàn của cô trong Boombayah.

5. Seulgi (Red Velvet): Nữ thần tượng sở hữu vẻ ngoài trong sáng với đôi mắt một mí đặc trưng. Tuy nhiên, Seulgi lại thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình khi biểu diễn trên sân khấu. Cô từng góp mặt trong danh sách 100 người đẹp nhất thế giới với vị trí thứ 23. Seulgi thường xuyên có mặt trong nhóm những thần tượng tài năng nhất Kpop. Với những bước nhảy chính xác kết hợp phong thái trình diễn tự tin, cô chứng tỏ năng lực xứng đáng với tên gọi “cỗ máy nhảy nhà SM”.

Không chỉ vậy, giọng hát của Seulgi còn được xếp vào top đầu ở Kpop. Chất giọng lạ, cách giữ hơi tốt, khả năng xử lý trơn tru những nốt cao khiến Seulgi không ít lần được công chúng khen ngợi. Mới đây, nhóm Red Velvet vừa phát hành sản phẩm RBB với phong cách âm nhạc khác biệt nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Linh Phương
Anh: Naver

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-than-tuong-trong-nhom-nhac-kpop-so-huu-tai-nang-toan-dien-post901057.html