5 thành phố, thị xã tại Bình Dương giãn cách thêm 15 ngày

Các địa phương 'vùng xanh' tại Bình Dương được nới lỏng. Các địa phương 'vùng đỏ' vẫn siết chặt giãn cách xã hội.

Chiều 15-8, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

5 thành phố, thị xã thuộc "vùng đỏ" vẫn siết chặt việc đi lại của ngời dân. Ảnh: LÊ ÁNH

5 thành phố, thị xã thuộc "vùng đỏ" vẫn siết chặt việc đi lại của ngời dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo đó, tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi 5 thành phố, thị xã thuộc “vùng đỏ” gồm: TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên từ 0 giờ ngày 16-8 đến hết ngày 31-8.

Trong thời gian này hạn chế tối đa việc đi lại, đặc biệt vào buổi tối từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau, người dân không được phép ra khỏi nhà (trừ lực lượng phòng chống dịch và một số đơn vị đặc biệt khác).

Riêng các địa phương thuộc “vùng xanh” là huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo (những địa phương có số ca nhiễm ít) tiếp tục giãn cách từ 0 giờ từ ngày 16-8 đến hết ngày 22-8. Tuy nhiên, không áp dụng hạn chế đi lại và buổi tối vẫn được ra ngoài.

Theo ông Võ Văn Minh, các địa phương phải chuẩn bị phương án đối phó với tình hình dịch bệnh khi diễn biến xấu hơn. Khẩn trương thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh “vùng đỏ” và “xanh hóa” địa bàn, xây dựng và bảo vệ “vùng xanh”, sớm đưa các địa phương về trạng thái “bình thường mới bền vững”.

Tính đến ngày 14-8, Bình Dương ghi nhận thêm 2.029 ca nhiễm COVID-19 mới. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 41.621 ca nhiễm. Trong đó có 9.717 người khởi bệnh và 341 bệnh nhân tử vong.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/5-thanh-pho-thi-xa-tai-binh-duong-gian-cach-them-15-ngay-1008364.html