5 thói quen các tỷ phú tự thân nổi tiếng thế giới duy trì hàng ngày

5 thói quen này được các tỷ phú tự thân nổi tiếng thế giới duy trì hàng ngày như một thói quen không thể bỏ qua trước khi bắt đầu những công việc của ngày mới.

Thức dậy sớm hàng ngày

Trong những cuộc phỏng vấn, các tỷ phú đều nói rằng thức dậy sớm là một yếu tố chiếm phần lớn trong thành công của họ. Hầu hết cho biết thời gian thức dậy của họ là khoảng 5:30 sáng.

Mỗi sáng, khi mặt trời mới bắt đầu mọc, tỏa ra một loại năng lượng nguyên thủy đặc biệt. Bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trong im lặng, làm việc không bị xáo trộn và chuẩn bị tinh thần tốt cho cả ngày. Ngoài ra còn có một điều tuyệt vời khi biết bạn đang bắt đầu trong khi những người khác vẫn đang ngủ.

Manny Stul, CEO của Moose Đồ chơi, nói rằng thói quen thức dậy sớm đã thay đổi cuộc sống của anh. Lúc đầu, đó là một cuộc đấu tranh. Nhưng sau khoảng hai tuần, anh đã thức dậy mà không cần báo thức.

Điều quan trọng cần lưu ý là ngủ ít hơn không phải là điều sẽ khiến bạn thành công. Có rất ít tỷ phú chỉ cần ngủ từ ba đến bốn giờ, nhưng phần lớn trong số họ hoạt động tốt nhất sau bảy đến tám giờ nghỉ ngơi.

Giữ gìn sức khỏe

Tập thể dục là một trong những thói quen của các tỷ phú (Ảnh minh họa)

Không có sức khỏe tốt, cuộc sống có thể khốn khổ và không có thành công hay tiền bạc nào có thể làm cho mọi thứ tốt hơn. Dù họ 40 hay 80 tuổi, các tỷ phú đều duy trì sức khỏe bằng cách tập thể dục thường xuyên.

Doanh nhân người Brazil Lirio Parisotto cho biết ông chạy bộ ba lần một tuần. Lượng calo trung bình đốt cháy mỗi lần tập luyện là 1.000 và ông ấy làm điều đó bất cứ khi nào có thể.

Thật thú vị khi biết rằng nhiều tỷ phú kết hợp các môn thể thao yêu thích của họ vào chế độ tập luyện. Họ cho rằng thể thao dạy bạn về thắng và thua, cả hai đều là những kỹ năng thiết yếu trong kinh doanh và cuộc sống. Như Frank Stronach, người sáng lập Magna International đã từng nói rằng, khi chơi thể thao, chúng ta sẽ được tìm hiểu về tính cách, sự cạnh tranh và cách chơi sòng phẳng.

Thói quen đọc sách hàng ngày

Warren Buffett sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng đọc là nguồn kiến thức quý giá nhất. Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway đọc tới 500 trang mỗi ngày.

Tỷ phú Warren Buffett đọc 500 trang sách mỗi ngày

Cho Tak Wong, chủ tịch tập đoàn Fuyao đã đưa ra lời khuyên tốt nhất cho các bạn trẻ là: Hãy đọc sách. Đọc sách về cách làm việc đúng. Đọc sách về cách trở thành một người tốt hơn. Nếu bạn muốn đi thêm một dặm, hãy đánh dấu những đoạn văn thú vị và viết ra những ghi chú, suy nghĩ và ý tưởng.

Thói quen suy ngẫm

Tỷ phú thích dành thời gian một mình... để suy nghĩ. Họ có thể làm điều này bằng cách thiền hoặc một số hoạt động thư giãn khác mà họ thích.

Kim Beom-su, một trong những doanh nhân Internet thành công nhất của Hàn Quốc, dành các buổi sáng của mình để suy nghĩ. Đây là thói quen quan trọng nhất của ông. Chính trong thời gian đó, ông có thể sắp xếp những suy nghĩ của mình, hiểu rõ hơn về những điều nhất định phải làm và phát triển những ý tưởng mới.

Thói quen thực hành có kỷ luật

Các tỷ phú đều sống có tính kỷ luật. Họ đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ cao cho bản thân và mọi người xung quanh.

Ví dụ, trong thể thao, bạn không thể đạt được kết quả tuyệt vời nếu bạn không có đủ kỷ luật để tập luyện thường xuyên. Điều tương tự áp dụng cho cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Bạn nên hạn chế những phiền nhiễu và cám dỗ cản trở sự tiến bộ của bạn.

Nhà đầu tư Michal Solowow từng thú nhận rằng mỗi sáng, anh ấy phải làm những việc mình không thích. Nhưng anh ấy vẫn ép mình làm điều đó.

Tất nhiên, tỷ phú không phải là siêu nhân. Họ cũng có những ngày cảm thấy lười biếng và không có động lực. Tuy nhiên, sự khác biệt là họ hoàn toàn nhận thức được điều đó và không cho phép bản thân buông thả.

Xem thêm: Tỷ phú Jack Ma chia sẻ cách làm giàu

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/5-thoi-quen-cac-ty-phu-tu-than-noi-tieng-the-gioi-duy-tri-hang-ngay-d145016.html