5 tuyệt chiêu làm đẹp của các quốc gia trên thế giới

Từ lâu, các quốc gia này đã chứa đựng những bí quyết làm đẹp vô cùng tuyệt vời để tạo nên nhan sắc lộng lẫy, làn da căng mướt và vẻ ngoài trẻ trung cho phụ nữ nơi đây.

Phụ nữ ở mỗi vùng đất, quốc gia trên thế giới lại có những tuyệt chiêu làm đẹp khác nhau. Người Nhật Bản chăm sóc da bằng trà xanh và rượu sa kê, phụ nữ Brazil thì tắm bằng bột yến mạch, bùn biển Chết của Israel,...vv

Bài viết dưới đây sẽ mách nhỏ với chị em 5 bí quyết làm đẹp cực kì hay ho của các quốc gia trên thế giới. Từ đó, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một làn da siêu trắng mịn, láng mượt và tràn đầy sức sống.

Nhật Bản

Phụ nữ ở xứ sở mặt trời mọc vốn nổi tiếng có làn da đẹp và mịn màng. Bởi vì, các quý cô này thường chăm sóc làn da cực kỳ nhẹ nhàng, tuyệt đối không chà xát mạnh. Đồng thời, họ còn thường xuyên uống trà xanh matcha.

Trong bột trà xanh có chứa khoáng chất chống oxy hóa, đốt cháy lượng mỡ thừa và làm cho làn da tươi sáng, rạng ngời hơn. Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật Bản còn có thói quen tắm bằng rượu sa kê. Bởi cây sa kê chứa axit kojic có khả năng khiến da bị tróc, từ đó làm giảm các đốm đen và nhược điểm trên da.

Thái Lan

Phụ nữ Thái Lan luôn xem đu đủ là ""bảo bối"" giữ gìn nhan sắc. Bởi vì, đu đủ rất giàu enzym tự nhiên cùng các loại vitamin như A, C, B1, B2 và khoáng chất. Đồng thời, phái đẹp ở đây còn rất thích nghiền nhuyễn đu đủ để làm mặt nạ dưỡng da mặt.

Thậm chí, họ lấy cả đu đủ đã xay nhuyễn để đắp toàn thân; việc làm này có tác dụng tẩy tế bào chết, làm lành vết thương và dưỡng da sáng mịn vô cùng hiệu quả.

Ngoài ra, các enzym trong loại quả này còn có khả năng kích thích sự sản sinh ra nhiều hormone nữ. Cho nên, khi phụ nữ thường xuyên ăn đu đủ thì vòng 1 cũng sẽ tăng kích cỡ nhanh chóng.

Tuyệt vời hơn, dù có vị ngọt nhưng 100g đu đủ cũng chỉ chứa 32 calo nên việc ăn nhiều đu đủ để thay cho các món ăn vặt khác cũng giúp phái đẹp ở Thái Lan giảm cân, giữ dáng gọn gàng, săn chắc.

Philippines

Đa phần phụ nữ Philippines đều sở hữu mái tóc dày khỏe và rất bóng mượt. Bên cạnh gen di truyền, họ còn sử dụng nước ép cây lô hội để massage da đầu. Sau đó. gội lại thật sạch với nước ấm. Ngoài việc tạo độ sáng bóng, lô hội còn chứa chất kháng viêm giúp giảm ngứa và gàu khá hiệu quả.

Hàn Quốc

Từ lâu, người dân Hàn Quốc đã nổi tiếng kỹ tính trong tất cả mọi việc và làm đẹp cũng không ngoại lệ. Các bạn trẻ Hàn luôn ưa chuộng những nguyên liệu làm đẹp vừa tự nhiên, vừa tinh tế nhưng lại phải quen thuộc.

Vì vậy, phụ nữ nơi đây thường sử dụng đậu nành để duy trì sức khỏe và sắc đẹp. Để có làn da trắng hồng, khỏe mạnh, người Hàn thường bóp nát đậu phụ. Sau đó, họ sẽ trộn đậu phụ đã bóp nát với bột mì và mật ong để đắp lên mặt.

Bởi trong đậu nành chứa khá nhiều protein, vitamin và khoáng chất giúp cung cấp dưỡng chất cho da, làm chậm quá trình lão hóa nhanh chóng. Từ đó, làn da sẽ căng mịn, tăng khả năng đàn hồi. Không những thế, đậu phụ còn có tác dụng bất ngờ khác là hỗ trợ giảm cân, làm đẹp tóc và tốt cho máu.

Trung Quốc

Phụ nữ Trung Quốc rất chuộng các bài thuốc làm đẹp được các cung tần, mỹ nữ thời xưa áp dụng. Một trong số đó là cách xoa bóp da bằng rượu tỏi. Cách làm đẹp bằng rượu tỏi như sau: tỏi bóc vỏ, ngâm với chút muối 2 - 3 ngày rồi vớt ra, rửa sạch nước muối.

Sau đó, bạn hãy tiếp tục ngâm tỏi với nước sạch trong 1 ngày rồi vớt ra để khô. Cho tỏi vào bình cùng rượu trắng và một quả chanh cắt đôi, bịt kín lại, để nơi râm mát 6 tháng.

Dùng rượu này xoa bóp mặt sẽ giúp da mịn màng, khỏe mạnh và căng mướt. Chú ý, chị em không nên để hỗn hợp này trên da quá lâu vì thành phần hoạt chất sulphur có trong rượu tỏi có thể làm bỏng da và không dùng khi trên da có vết thương hở.

Nguồn: Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/lam-dep-giam-can/5-tuyet-chieu-lam-dep-cua-cac-quoc-gia-tren-the-gioi-811175.html