5 tỷ phú giàu nhất thì 4 người kiếm thêm ngàn tỷ

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người duy nhất ghi nhận tài sản giảm hơn 900 tỷ đồng khi kết thúc tháng Tư do hai mã cổ phiếu bà nắm giữ là HDB và VJC cùng giảm giá trong đó VJC vừa trải qua 5 phiên đỏ sàn liên tiếp

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng Tư trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày ở mức 1.239,39 điểm, tăng 48 điểm, tương đương mức tăng 4% so với đầu tháng.

Thành công lớn nhất của thị trường là VN-Index đã vượt mốc quan trọng 1.200 điểm trong tháng Tư. Nhờ đó, top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có tới 4 người ghi nhận mức tăng đáng kể về tổng tài sản nhờ giá cổ phiếu do họ nắm giữ có sự thay đổi sau một tháng.

5 tỷ phú giàu nhất thì 4 người kiếm thêm ngàn tỷ

5 tỷ phú giàu nhất thì 4 người kiếm thêm ngàn tỷ

Cụ thể, người giàu nhất sàn chứng khoán và cũng là giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ghi nhận thêm 25.109 tỷ đồng về giá trị tài sản một tháng giao dịch. Hiện giá trị cổ phiếu VIC do Chủ tịch Tập đoàn Vingroup nắm giữ đã đạt mức 251.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC lại vừa trải qua chuỗi 5 phiên giảm giá trong 6 phiên giao dịch gần nhất, chuỗi giảm giá này đã thổi bay của ông Vượng 24.900 tỷ đồng.

Trong khi đó, người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – ghi nhận thêm 9.763 tỷ đồng trong tháng Tư sau khi cổ phiếu HPG chốt phiên 29/04 ở mức giá 58.100 đồng/cp. Hiện giá trị tài sản của ông Long tại HPG đã đạt mức 50.198 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ ba trong danh sách này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người duy nhất ghi nhận tài sản giảm sau khi kết thúc tháng Tư do hai mã cổ phiếu bà nắm giữ là HDB và VJC cùng giảm giá.

Cụ thể, giá trị cổ phiếu HDB và VJC do bà Thảo nắm giữ đã giảm 950 tỷ đồng trong tháng Tư, còn lại 26.542 tỷ đồng. Đáng chú ý, VJC cũng vừa trải qua 5 phiên đỏ sàn liên tiếp, nguyên chuỗi 5 phiên này đã lấy đi của bà Thảo 1.200 tỷ đồng.

Hai vị trí còn lại trong top 5 vẫn là bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang. Cả hai tỷ phú này đều có chung niềm vui trong tháng vừa qua bởi hai mã cổ phiếu TCB và MSN cùng tăng giá, trong đó MSN tăng 6% và TCB tăng 1,4%.

Hiện giá trị cổ phiếu của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh tại TCB và MSN đã đạt mức 25.846 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng trong tháng Tư. Trong khi đó, giá trị cổ phiếu MSN và TCB của ông Nguyễn Đăng Quang là 25.100 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng trong tháng Tư.

Ngân Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/chung-khoan-len-huong-tai-sao-hai-ma-co-phieu-dinh-dam-cua-ba-nguyen-thi-phuong-thao-lai-sut-giam-283242.html