5 vũ khí xuất khẩu lợi hại nhất của Nga

Chiếm 21% thị phần vũ khí toàn cầu và có lượng khách hàng 'khủng' lên tới 47 quốc gia, nước Nga tiếp tục ghi tên mình vào danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Trong vài thập kỷ qua, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã sản xuất không ít khí tài quân sự tiên tiến được rất nhiều quốc gia ưa chuộng. Tạp chí National Interest vừa điểm tên 5 loại vũ khí lợi hại nhất trong số đó.

Tiêm kích Su-57 của không quân Nga bay trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP

Tiêm kích Su-57 của không quân Nga bay trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP

S-400 - hệ thống tên lửa phòng không siêu việt

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không di động tầm cao đa năng do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz (LB Nga) phát triển từ tháng 1-1990, dưới mật danh S-300 PMU-3 (về sau đổi thành S-400). Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa hàng đầu của Nga được nhiều đại gia nhập khẩu vũ khí săn đón.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khách hàng mua S-400 của Nga. Việc Ankara quyết tâm sở hữu các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 trở thành nguồn cơn gây sóng gió trong quan hệ giữa nước này với Mỹ và nhiều nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây cũng là nguyên nhân khiến Mỹ loại Ankara khỏi danh sách các nước tham gia chương trình phát triển máy bay ném bom F-35 thế hệ thứ 5 và áp đặt trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 luôn được giới phân tích xếp vào hàng những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới. Thậm chí, nhà báo người Đức Gernot Kramper từng ví hệ thống này là “cơn ác mộng” đối với NATO.

Su-35 - "Tử thần trên không"

Dễ dàng nhận thấy Su-35 nằm trong số những “sát thủ trên không” tiên tiến nhất của Nga. Su-35 được coi là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu cơ động thuộc thế hệ “4 ++”, có khả năng mang tải trọng chiến đấu tới 8 tấn và được ứng dụng hàng loạt công nghệ của tiêm kích thế hệ 5. Su-35 có khả năng tăng tốc cực nhanh. Máy bay được trang bị động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều, mang lại khả năng bay linh hoạt hơn hẳn các đối thủ phương Tây cùng phân khúc. Nếu chỉ mang tải nhẹ, Su-35 hoàn toàn có thể duy trì vận tốc siêu thanh mà không cần sử dụng đến thùng đốt phụ. Máy bay có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, trên biển, đối không và hoạt động như trinh sát cơ.

Lực lượng không quân Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) là khách hàng đầu tiên mua Su-35, ký hợp đồng nhập khẩu 20 chiếc vào năm 2015.

“Gia đình” AK

Từ AK-47 nguyên bản đến AK-12 đương đại, danh sách các vũ khí xuất khẩu hàng đầu của Nga sẽ thiếu hoàn chỉnh nếu vắng bóng dòng súng trường tấn công Kalashnikov (gọi tắt là AK). Súng AK là loại vũ khí cá nhân thông dụng nhất trên thế giới. Ngày nay đã có hơn 100 triệu khẩu AK-47 trên toàn thế giới. Súng AK được hơn 50 quân đội lựa chọn là vũ khí tiêu chuẩn, ngoài ra nó còn phục vụ rất nhiều lực lượng vũ trang, du kích tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Với chi phí sản xuất thấp, dễ lắp ráp, dễ sử dụng và độ bền vượt trội ngay cả trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, không có gì ngạc nhiên khi súng trường Kalashnikov tiếp tục là loại vũ khí phổ biến trên các chiến trường.

Xe tăng chiến đấu T-90S

T-90S là phiên bản phục vụ mục đích xuất khẩu của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90 của Nga. Với pháo nòng trơn 125mm 2A46M kết hợp máy nạp đạn tự động, T-90S có tốc độ bắn khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Xe tăng chiến đấu này cũng được trang bị động cơ V-84MS 840 mã lực, lớp giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-5 và hệ thống phòng thủ hiện đại Shtora-1. T-90S được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực, tính cơ động và độ bền. Sức mạnh và giá thành hợp lý khiến T-90S trở thành loại vũ khí xuất khẩu nổi tiếng trên khắp thế giới.

"Bóng ma bầu trời" Su-57

Tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm Su-57 là một trong những dự án máy bay chiến đấu tham vọng nhất của Nga. Su-57 gây ấn tượng với khả năng tàng hình và được mệnh danh là "bóng ma bầu trời". Nó có thể bay ở tốc độ siêu âm, tầm hoạt động lên đến 5.471km và trần bay tối đa là 19.812m.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định Su-57 là mẫu tiêm kích tốt nhất thế giới xét về tính năng kỹ chiến thuật và vũ khí. Sở hữu kho vũ khí đồ sộ gồm các tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa siêu thanh hiện đại nhất của Nga, Su-57 là đối thủ đáng gờm đối với các chiến đấu cơ tương đương của Mỹ như F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Cách đây vài ngày, truyền thông Nga cho hay, máy bay Su-57 đã bay thử nghiệm mang theo mô hình siêu vũ khí là loại tên lửa siêu thanh nhỏ gọn mới trong khoang máy bay. Mặc dù chưa rõ chi tiết về tốc độ và tầm bắn của loại vũ khí mới được công bố, nhưng tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu trong thời gian rất ngắn. Theo nhiều chuyên gia, vũ khí siêu thanh mới được lắp đặt trong máy bay Su-57 sẽ làm tăng sức hấp dẫn của loại máy bay tiêm kích này đối với khách hàng nước ngoài.

HÙNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/5-vu-khi-xuat-khau-loi-hai-nhat-cua-nga-652347