50.000 người Anh biểu tình phản đối Trump tại London

Một cuộc biểu tình quy mô khoảng 50.000 người đã diễn ra tại thủ đô London nhằm phản đối chuyến thăm của ông Trump.

Hàng nghìn người Anh biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới London

Cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vương quốc Anh diễn ra tại thủ đô London vào lúc 13h ngày 13/7 (giờ địa phương), với sự tham gia của hàng nghìn người bắt đầu bên ngoài trụ sở chính của hãng tin BBC và đổ dồn về phía Quảng trường Trafalgar.

Nhiều người mang theo biểu ngữ ghi "Trump không được chào đón", "Nói không với phân biệt chủng tộc, nói không với Trump" hay "Nhân quyền là không biên giới"... nhằm phản đối chính sách nhập cư của người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump.

Quả bóng bay khổng lồ mang tên Trump baby được thả trong 2 tiếng ngày 13/7, trước khi được hạ xuống

Theo các nhà tổ chức cuộc biểu tình, có hơn 50.000 người đã đăng ký tham gia cuộc tuần hành ở London ngày 13/7 nhằm phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ.

Bên cạnh đó, có hơn 10.000 phụ nữ đăng ký tham gia vào một cuộc tuần hành khác dọc theo một tuyến đường trong ngày 13/7. Cuộc biểu tình nói trên sẽ kết thúc bằng cuộc tụ họp tại Quảng trường Quốc hội trong khoảng từ 14h- 16h giờ London cùng ngày.

Ngoài ra có ít nhất 47 cuộc biểu tình chính thức khác dự kiến sẽ diễn ra tại các thành phố và thị trấn trên khắp Vương quốc Anh vào ngày 13 và 14/7.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/50000-nguoi-anh-bieu-tinh-phan-doi-trump-tai-london-d264248.html