50 cảnh sát "mật phục" phá tổ hợp tiêu thụ xe gian

(VietNamNet) - Để triệt phá tổ hợp tội phạm do Thành cầm đầu, hơn 50 cảnh sát được huy động “mật phục” gần 2 tháng trời.

- Để triệt phá tổ hợp tội phạm do Thành cầm đầu, hơn 50 cảnh sát được huy động “mật phục” gần 2 tháng trời. Ngày 11/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một tổ hợp tiêu thụ xe gian có quy mô cực lớn. 9 nghi can được xác định là thành viên trong băng nhóm này đã bị bắt giữ để điều tra cùng tang vật là 22 xe máy tay ga cao cấp các loại cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội. Nhiều loại xe tay ga được băng nhóm của Thành hợp thức hóa bằng các bộ hồ sơ giả. Ảnh minh họa: Đàm Đệ Được biết, ông trùm của băng nhóm nói trên là Nguyễn Tuấn Thành (SN 1958, ngụ Q. Tân Bình, từng bị công an Q. Tân Bình truy nã về hành vi tiêu thụ xe gian) đã bỏ trốn khi lực lượng trinh sát phá bỏ các cơ sở. Một số tay chân của Thành bị sa lưới như: Nguyễn Chí Trường (tự Trường "dâm", SN 1976, ngụ Q. Tân Bình), Nguyễn Văn Tâm (SN 1982, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Chi Lăng (SN 1955, ngụ Q.10), Võ Quận (SN 1986, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Duy Tiên (SN 1985), Trần Đình Quyên (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng)… Lời khai ban đầu của các nghi can cho biết, băng nhóm này đã tiêu thụ thành công hàng trăm xe gian (thuộc loại xe trộm cắp) bằng các loại giấy tờ được làm giả. Thông tin điều tra cho biết, đường dây do Thành cầm đầu tổ chức khá tinh vi và chuyên nghiệp. Theo đó, Thành cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1987, ngụ Q. Tân Bình) thuê một ngôi nhà ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để làm “tổng hành dinh” điều hành. Ngoài ra, Thành còn thuê thêm nhiều căn nhà khác, rồi chia nhà thành nhiều phòng để tiện cất giữ các xe máy chờ tiêu thụ. Thành cử các “đàn em” thường xuyên liên hệ với các băng nhóm tội phạm tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận để mua lại các loại xe trộm cắp, chủ yếu là xe tay ga cao cấp với giá rẻ. Sau đó, xe được chúng đưa về các ngôi nhà để cất giấu, tháo gỡ BKS, rồi dùng giấy tờ giả hợp thức hóa để đem đi cầm ở các hiệu cầm đồ tại nhiều địa bàn khác nhau. Nắm được tình hình, Phòng PC14 đã huy động hơn 50 trinh sát đeo bám theo các đối tượng gần gần 2 tháng trời. Đêm 7/8, các trinh sát đã bất ngờ tập kích vào nhiều địa điểm cất giấu xe trộm cắp của băng nhóm trên. Tại căn nhà ở ấp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, trinh sát đã thu được 5 xe máy. Và tại căn nhà tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, lực lượng công an cũng thu giữ được 8 xe máy các loại khác. Tại những nơi này, lực lượng công an đã bắt giữ 9 nghi can liên quan, thu giữ nhiều bộ hồ sơ xe máy được làm giả. Bên cạnh đó, các đối tượng bị bắt giữ đa số đều sử dụng giấy tờ tùy thân, CMND giả. Liên quan đến vụ việc, PC14 đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của một số đối tượng khác và truy xét ông trùm Nguyễn Tuấn Thành. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2009/09/868099/