'50 sắc thái' khi các chính trị gia đương đầu với những cơn gió lớn
Hơn 10 năm trước, Hiệp hội Năng lượng gió châu Âu (EWEA) đã hợp tác với Hội đồng Năng lượng Gió toàn cầu (GWEC) công nhận ngày 15/6 là Ngày Gió Thế giới để kỷ niệm sự kiện bất thường niên này.
Theo đó, sự kiện này mục tiêu là để thu hút sự chú ý của công chúng tới tiềm năng to lớn của năng lượng gió, khả năng của gió và về cách gió có thể thay đổi thế giới tốt hơn.
Gió là một hiện tượng trong tự nhiên được hình thành do sự khác biệt trong áp suất khí quyển. Chịu ảnh hưởng dưới tác động của mặt trời, nhiệt độ mặt đất nóng dần lên. Khi đó, không khí trở nên nhẹ đi và bắt đầu bay lên cao, thêm vào đó là hiện tượng áp suất khu vực trở nên thấp, không khí loãng dẫn đến sự chênh lệch áp suất khí quyển.
Các thống kê cho thấy năm 2019, Vương quốc Anh là quốc gia cung cấp năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất trên thế giới. Vương quốc Anh mới đây đã công bố thỏa thuận ngành năng lượng gió ngoài khơi, trong đó nêu ra rất nhiều cam kết: Công suất lắp đặt sẽ tăng lên 30GW vào năm 2030; Có khả năng hỗ trợ 27.000 việc làm vào năm 2030; Cam kết tăng sự đa dạng trong ngành, bao gồm tham vọng sẽ có 40% phụ nữ làm việc trong ngành vào năm 2030.
Theo các chuyên gia, sự phát triển của năng lượng gió sẽ giúp giải quyết một số lượng lớn các vấn đề, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng, mà cả kinh tế cũng như an toàn thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm và hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng độc hại khác.
Dưới đây là những hình ảnh do Sputnik tổng hợp ghi lại sức mạnh của năng lượng gió từ một góc độ khác, khi các chính trị gia trên thế giới phải đối phó với những cơn gió lớn tấn công bất ngờ:
Thanh Bình (lược dịch)