50 'tàu khả nghi' do thám Mỹ trên Biển Aegean

Việc Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự trên Biển Aegean gần bờ biển Hy Lạp đã thu hút sự chú ý của nhiều nước, đồng thời kéo theo sự xuất hiện của không ít 'tàu khả nghi'.

Một tàu Hải quân Hy Lạp tuần tra trên Biển Aegean. Ảnh: AP

Đài Sputnik (Nga) dẫn thông tin báo địa phương Real cho hay, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuyển cho Hải quân Hy Lạp bản danh sách tên của 50 “tàu khả nghi” bị cáo buộc làm nhiệm vụ do thám quân đội Mỹ trên Biển Aegean.

“Các tàu thuyền bao gồm tàu đánh cá, thuyền buồm, tàu du lịch đang hoạt động trên khắp Biển Aegean nhằm thu thập thông tin. Ngoài các cơ sở và hoạt động quân sự của Hy Lạp, chúng còn chú ý đến động thái của Mỹ, nước đang tăng cường hoạt động trong lãnh thổ Hy Lạp”, tờ Real viết.

Với việc Mỹ gia tăng hoạt động quân sự chưa từng có trong khu vực, tờ báo lưu ý rằng Biển Aegean đã trở thành “một cơ sở tập luyện của Mỹ”.

Đầu tháng 8, thỏa thuận giữa Athens và Washington về việc triển khai máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong khu vực đã được cập nhật. Mỹ đã thay thế thiết bị này bằng một loại hiện đại hơn để hoạt động tình báo.

Hiện tại, binh sĩ Mỹ cùng các thiết bị quân sự đang được triển khai ở căn cứ Souda trên hòn đảo Crete của Hy Lạp.

Tháng 5, truyền thông địa phương đã gợi ý về việc Mỹ đang xem xét khả năng lập thêm một căn cứ tại Hy Lạp nhằm chuyển giao thiết bị cùng binh sĩ từ căn cứ Incirlik thuộc Thổ Nhĩ Kỳ đến đây, trong bối cảnh căng thẳng Ankara – Washington leo thang. Các chuyên gia Mỹ cũng tuyên bố “sự tin cậy của Thổ Nhĩ Kỳ như một đồng minh NATO là một câu hỏi còn bỏ ngỏ”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/50-tau-kha-nghi-do-tham-my-tren-bien-aegean-20180827102745585.htm