50 thanh niên hỗn chiến, 20 người bị khởi tố

Tại kho bỏ hoang gần hiện trường, công an phát hiện tám dao, ba khẩu súng tự chế, 17 viên đạn cao su, 105 viên đạn bi kim loại...

Ngày 24-10, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố 20 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Nhiều thanh niên bị bắt sau cuộc hỗn chiến.

Nhiều thanh niên bị bắt sau cuộc hỗn chiến.

Trước đó, công an huyện tiếp nhận thông tin tại thị trấn Mỹ An có hai nhóm chừng 50 người sử dụng hung khí đánh nhau và gây rối trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Nguyễn Thảo (tự Bé Đìa) là người cầm đầu nhóm đi chém nhóm của Nguyễn Hoàng Tuấn Em và Nguyễn Thanh Sang (cùng địa phương).

Số hùng khí tự chế công an thu giữ được. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Nguyên nhân do trước đó nhóm Tuấn Em chém bị thương người của nhóm Thảo nên Thảo tập trung 30 người bàn kế hoạch trả thù.

Sau khi nhậu xong, cả nhóm mang dao tự chế đi tìm chém nhóm Sang. Hai nhóm lao vào hỗn chiến kịch liệt với nhiều hung khí nguy hiểm như dao, súng tự chế, kiếm Nhật. Đã có nhiều người bị thương với mức độ từ 4% đến 49%.

Tại kho bỏ hoang gần hiện trường, công an phát hiện tám dao tự chế, ba khẩu súng tự chế, 17 viên đạn cao su, 105 viên đạn bi kim loại cùng nhiều vật hung khí khác.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/50-thanh-nien-hon-chien-20-nguoi-bi-khoi-to-866007.html