50 tỷ franc từ SNB - nguồn vốn dự phòng để Credit Suisse tiếp tục cải cách

Từng là ngân hàng lớn trên phố Wall, Credit Suisse đã vướng phải một loạt các vấn đề trong những năm qua.

Credit Suisse đã đề nghị SNB hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp. Ảnh: THX/TTXVN

Credit Suisse đã đề nghị SNB hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp. Ảnh: THX/TTXVN

Giám đốc điều hành tại Thụy Sỹ của ngân hàng Credit Suisse, Andre Helfenstein, cho biết ngân hàng này coi 50 tỷ franc (53,98 tỷ USD) từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) là nguồn vốn dự phòng cho phép ngân hàng này tiếp tục cải cách.

Sau cuộc khủng hoảng lòng tin khiến giá cổ phiếu của Credit Suisse giảm 25% trong phiên 15/3, Credit Suisse đã đề nghị SNB hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp lần đầu tiên đối với một ngân hàng toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ông Helfenstein nói Credit Suisse coi đó là nguồn dự phòng để có thể tiến hành việc chuyển đổi và tiếp tục hoạt động trong giai đoạn biến động này.

Ông Helfenstein cho biết, Credit Suisse đang tích cực ngăn chặn tình trạng rút tiền, dù điều này có thể cần thời gian.

Từng là ngân hàng lớn trên phố Wall, Credit Suisse đã vướng phải một loạt các vấn đề trong những năm qua. Các khách hàng đã rút 123 tỷ franc Thụy Sỹ trong năm ngoái, chủ yếu là trong quý IV/2022, và Credit Suisse báo cáo lỗ ròng 7,3 tỷ franc, mức lỗ lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tháng 10/2022, Credit Suisse đã thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, với việc cắt giảm 9.000 việc làm chính thức, tách bộ phận ngân hàng đầu tư và tập trung vào quản lý tài sản.

SNB cam kết đầu tư 1,5 tỷ USD trong số vốn 4 tỷ USD mà Credit Suisse cần huy động cho kế hoạch trên./.

Lê Minh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/50-ty-franc-tu-snb-nguon-von-du-phong-de-credit-suisse-tiep-tuc-cai-cach/284562.html