500 đại biểu tham dự hội nghị truyền máu và ghép tế bào gốc Việt-Pháp lần 5

Ngày 17-8, tại TP Đà Nẵng, Bệnh viện Truyền máu-Huyết học (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường Đại học C.H.U Grenoble, Trung tâm Truyền máu Grenoble (Pháp) tổ chức Hội nghị truyền máu và ghép tế bào gốc tạo máu Việt-Pháp mở rộng lần 5.

 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm trưng bày các kỹ thuật tiên tiến trong ghép tế bào gốc tạo máu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm trưng bày các kỹ thuật tiên tiến trong ghép tế bào gốc tạo máu.

Tham dự hội nghị có 500 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng đầu ngành từ các bệnh viện trên toàn quốc và hơn 30 báo cáo viên là giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia về ghép tế bào gốc có uy tín tại Việt Nam và thế giới.

Tại hội nghị, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế đã trình bày về các lĩnh vực: Ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh lý huyết học, bệnh lý ung thư; điều trị các biến chứng ghép, nhiễm trùng, nhiễm nấm, nhiễm siêu vi, phản ứng mảnh ghép...

Theo bác sĩ, chuyên khoa II Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học, Chủ tịch Hội Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh, cho đến nay tại Việt Nam đã hoàn toàn thực hiện được những công nghệ ghép tế bào gốc tiên tiến nhất trên thế giới với mức chi phí thấp hơn nhiều so với thế giới, cụ thể, so với Singapore chỉ bằng 1/10, so với Mỹ chỉ bằng 1/50. Những thành công của phương pháp điều trị bằng ghép tế bào gốc tạo máu sẽ mang một ý nghĩa xã hội to lớn, giúp cho nhiều gia đình có người thân mắc bệnh máu nan y trở thành người thật sự khỏe mạnh, có đời sống sinh hoạt bình thường, vẫn có thể tham gia lao động, cống hiến cho xã hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/500-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-truyen-mau-va-ghep-te-bao-goc-viet-phap-lan-5-547112