500 gian hàng Việt tham gia Hội chợ Biên giới Hà Khẩu (Trung Quốc)

Diễn ra từ ngày 4-8/12 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu (Trung Quốc), Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung-Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18 sẽ có chủ đề 'Thân tình cởi mở - Hợp tác phát triển' với quy mô 1.500 gian hàng.

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức họp báo thông tin về Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung-Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18.

Họp báo giới thiệu thông tin về Hội chợ chiều 8/10. (Ảnh: Ly Ly)

Đây là hoạt động hợp tác nhằm đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế thương mại giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam (Trung Quốc). Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đặng Thụy – Huyện trưởng Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cho biết, Hội chợ năm nay có quy mô 1.500 gian hàng, trong đó 1.000 gian hàng của Trung Quốc và 500 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị phía Việt Nam.

Các sản phẩm, mặt hàng tham gia trưng bày tại Hội chợ lần này chủ yếu là nhóm hàng nông sản, thủy sản; máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; hàng tiêu dùng; sản phẩm điện tử, điện lạnh, dụng cụ gia đình; hàng may mặc công nghệ phẩm; đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ…

Trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các Hội nghị nhằm giới thiệu chính sách đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư; Lễ ký kết hợp đồng kinh tế và dự án đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc…

Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung-Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

Theo ông Phan Văn Cương – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, qua 17 lần tổ chức, Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung-Việt (Hà Khẩu) đã trở thành một hoạt động thường niên, không chỉ có ý nghĩa về giao lưu thương mại, mà còn gắn kết tình hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Ông Cương cho biết thêm, Hội chợ năm nay, ngoài những cơ chế ưu đãi của Ban tổ chức hội chợ phía Trung Quốc, Ban tổ chức Hội chợ phía Lào Cai sẽ dành một số cơ chế ưu đãi dành cho các doanh nghiệp, đơn vị của Việt Nam tham gia hội chợ: hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp làm các thủ tục xuất nhập khẩu đưa hàng hóa sang Hà Khẩu (Trung Quốc) để tham gia hội chợ; hỗ trợ cho các đơn vị và doanh nghiệp thủ tục về xuất nhập cảnh người và phương tiện tham gia hội chợ; tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao thương bên lề hội chợ…

Ly Ly

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/500-gian-hang-viet-tham-gia-hoi-cho-bien-gioi-ha-khau-trung-quoc-79260.html