500 'Túi an sinh công đoàn' đến với người lao động Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Ngày 16-9, thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao 500 'Túi an sinh công đoàn' cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).

Trao "Túi an sinh công đoàn" cho người lao động Xí nghiệp Xe buýt 10-10 Hà Nội.

Transerco là một trong những doanh nghiệp vận tải của thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến nay, các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu của đơn vị như: Xe buýt, xe hợp đồng, khai thác bến xe, điểm đỗ... sụt giảm nghiêm trọng. Ảnh hưởng lớn nhất là lĩnh vực xe buýt, nhiều lái xe, nhân viên bán vé lâm vào cảnh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Kế hoạch điều độ, Xí nghiệp Xe buýt 10-10 Hà Nội (Transerco) Trần Xuân Lộc cho biết, toàn thể cán bộ, công nhân viên xí nghiệp gồm 775 người với 182 đầu xe. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến xí nghiệp phải giảm tần suất hoạt động của xe buýt. Ngày 24-7, xe buýt Thủ đô dừng toàn bộ hoạt động. Suốt từ thời điểm dừng hoạt động đến nay, người lao động không có việc làm kéo theo không có thu nhập, khiến đời sống nhiều lao động gặp khó khăn.

Ông Trần Xuân Lộc chia sẻ, trước tình hình đó, Công đoàn Transerco, Công đoàn Xí nghiệp xe buýt 10-10 Hà Nội đã tổ chức và bố trí nhiều suất quà hỗ trợ cho người lao động trong thời gian ngừng việc. Bên cạnh đó, xí nghiệp và Transerco cũng hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để người lao động tiếp cận và hưởng gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ghi nhận những khó khăn trong bối cảnh giãn cách, tại mỗi điểm dừng "Xe buýt siêu thị 0 đồng" để trao "Túi an sinh công đoàn", đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà NộiPhạm Bá Vĩnh động viên doanh nghiệp và người lao động cố gắng khắc phục, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi ở, chung tay cùng Transerco xây dựng kế hoạch phát triển trong giai đoạn “bình thường mới”, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Đón nhận "Túi an sinh công đoàn" từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, anh Nguyễn Văn Mạnh, lái xe tuyến buýt 95, Xí nghiệp Xe buýt 10-10 Hà Nội xúc động bày tỏ: "Dịp này, những công nhân lao động thuê trọ, lao động gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình có người thân ốm đau... đều được trao tận tay những suất quà an sinh Công đoàn, những suất quà hỗ trợ từ Xe buýt 0 đồng. Tôi và anh em rất vui mừng và biết ơn trước sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn và những lời thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố".

Cũng theo anh Nguyễn Văn Mạnh, những hoạt động hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa của các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tô thắm thêm màu “áo xanh” công đoàn, lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn và khẳng định vai trò, trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Từ đó, đoàn viên, người lao động càng thêm tin tưởng tổ chức Công đoàn, gắn bó với công đoàn, doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn của dịch bệnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Hà - Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1012190/500-tui-an-sinh-cong-doan-den-voi-nguoi-lao-dong-tong-cong-ty-van-tai-ha-noi