500 vũ khí, khí tài của lực lượng cảnh sát được trưng bày tại Hà Nội

Súng, khí tài và các thiết bị robot phục vụ công tác xử lý bom, mìn hiện đại của ngành công an được trưng bày tại bảo tàng Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Triển lãm “Cảnh sát Việt Nam, mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ” tại Bảo tàng Hà Nội với hơn 500 vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Sự kiện thu hút công chúng đến tham quan triển lãm dịp cuối tuần.

Loạt trang phục và các thiết bị phục vụ công tác xử lý bom, mìn và chống nhiễm độc, phóng xạ được trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động.

Robot xử lý bom, mìn được sản xuất từ Mỹ, là trang thiết bị tự động đa chức năng, được điều khiển trên mọi địa hình có thể gắp vật nặng lên đến 36kg, dùng để thay thế con người.

Súng bắn tỉa Gladis Mille xuất xứ từ Italy sử dụng đạn 7,62x51mm cơ cấu lên đạn từng phát một, khóa nòng xoay 3 vấu theo tiêu chuẩn, có uy lực mạnh, độ chính xác cao.

Thiết bị bắn khép góc do Israel sản xuất chuyên dùng để gá, lắp súng ngắn APX, CZ75 tích hợp camera, laser chỉ thị mục tiêu và màn hình hỗ trợ quan sát ngắm bắn. Nó có tác dụng tiêu diệt đối phương ở góc khuất, trang bị cho việc đánh khủng bố, giải cứu con tin.

Triển lãm còn có nhiều loại súng ngắn APX, Glock 34, HSB Pistrol… trang bị cho các chiến sĩ để chiến đấu tầm gần.

Bình xịt hơi cay được Bộ Công an sản xuất, sử dụng trong việc giải tán đám đông, bạo loạn.

Camera đặc biệt chống khủng bố là thiết bị được cấu tạo nhỏ gọn, sử dụng camera cảm biến để thu phát hình ảnh, âm thanh.

Phía ngoài sân bảo tàng, dàn xe chuyên dụng với nhiều thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho mọi tình huống cũng được trưng bày.

Xe chỉ huy chống đạn Hummer H2 được sản xuất từ Mỹ, chuyên dùng để phục vụ công tác chỉ đạo và chở kíp chiến đấu tại các điểm an ninh phức tạp, đánh bắt các đối tượng có vũ khí nóng và bảo vệ yếu nhân.

Xe Ram bọc thép được sản xuất bởi Isarel có tính năng chống đạn, chở kíp chiến đấu phục vụ công tác đánh bắt, truy đuổi tội phạm nguy hiểm.

Xe bọc thép S5, do Hàn Quốc sản xuất, có khả năng chống mìn gầm, chống đạn, lốp tự vệ bù hơi và nhiều loại vũ khí, hệ thống phá sóng.

Tại bảo tàng, nhân dịp này khách tham quan còn được trải nghiệm tiện ích làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 20/8.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trien-lam-khi-tai-2040639.html