505 người thoát nạn trên biển trong 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tham gia phối hợp cứu nạn 138 vụ việc, cứu hàng trăm người.

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã nhận được 223 vụ báo nạn, phối hợp cứu và hỗ trợ 505 người cùng 29 tàu thuyền gặp nạn.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn túc trực để sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn túc trực để sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Đáng chú ý, tàu cá vẫn chiếm phần lớn các vụ tai nạn với 124 vụ việc (chiếm 78,5%). Số lượng tàu hàng gặp tai nạn phải cứu nạn là 28 tàu (chiếm 17,7%).

So sánh với cùng kỳ đầu năm 2021, số vụ báo nạn có phần giảm sút, bằng 81,1% với cùng kỳ. Thiệt hại về phương tiện cũng giảm, bằng 81,2%.

Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, các tỉnh miền Trung đã phải hứng chịu cơn bão Noru, cơn bão mạnh trong suốt 20 năm, sức gió lên đến cấp 14. Nhưng nhờ sự quyết liệt của các cơ quan liên quan và sự ứng phó kịp thời của bà con ngư dân, không có thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam là đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố thường trực trên biển để bảo vệ bà con ngư dân khỏi sức tàn phá của cơn bão số 4. Các viên chức, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã thường trực ngày đêm để bảo vệ bình an cho bà con ngư dân trong những ngày nguy hiểm và gian nan nhất.

Hồ An

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/505-nguoi-thoat-nan-tren-bien-trong-9-thang-dau-nam-d568358.html