52 sinh viên nghèo vượt khó nhận học bổng từ Nhật Bản

Đây là học bổng bảo trợ dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Theo đó, sinh viên nhận học bổng sẽ được bảo trợ từ khi nhập học đến khi ra trường.

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) đã trao 52 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường ĐH trên địa bàn TP.

Theo đó, trong năm học 2018 - 2019, học bổng được trao mới cho 13 tân sinh viên, trao tiếp tục theo năm học cho 39 sinh viên còn lại.

Mỗi suất học bổng trị giá 20.000 yên/suất/năm (tương đương 4 triệu đồng) là động lực tiếp thêm sức mạnh để các bạn cố gắng vươn lên trong cuộc sống nhiều hơn nữa. Sinh viên nhận được học bổng sẽ được bảo trợ từ khi nhập học cho đến khi ra trường.

Các sinh viên nghèo vượt khó nhận học bổng NVC của Nhật Bản. (Ảnh: BTC).

Các sinh viên nghèo vượt khó nhận học bổng NVC của Nhật Bản. (Ảnh: BTC).

Những gương mặt vinh dự được nhận học bổng là những sinh viên nghèo ở các tỉnh thành đang theo học các trường ĐH tại TP HCM. Hầu hết các bạn đều sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt lên hoàn cảnh, các bạn sinh viên này luôn giành được thành tích tốt trong học tập.

Từ năm 1998, trải qua 21 năm với 1.196 suất học bổng được trao với tổng trị giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Học bổng NVC đã trở thành cái tên quen thuộc trong các thế hệ sinh viên TP HCM.

Ngoài việc trao học bổng, NVC cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên sinh viên Việt Nam cố gắng học tập, đồng thời làm cầu nối tổ chức giao lưu quốc tế giữa sinh viên Việt Nam và Nhật Bản.

Thủy Tiên

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giao-duc/52-sinh-vien-ngheo-vuot-kho-nhan-hoc-bong-tu-nhat-ban-18732