52 thí sinh Việt Nam dự thi tay nghề ASEAN

Ngày 23-8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ xuất quân của đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái-lan. 52 thí sinh trong nước sẽ dự thi 26 nghề trong cuộc tranh tài cấp khu vực năm nay.

Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng các thí sinh dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 diễn ra từ ngày 26-8 đến 5-9-2018 tại tỉnh Nonthaburi, Thái-lan, thu hút 337 thí sinh đến từ 10 quốc gia. Các thí sinh tham gia tranh tài ở 26 nghề, gồm 24 nghề chính thức và hai nghề trình diễn. Đoàn Việt Nam dự thi tất cả các nội dung.

Những hoạt động chính trong Kỳ thi gồm các hội nghị của Ủy ban kỹ thuật và Ủy ban Tổ chức, hội thảo về giáo dục nghề nghiệp khu vực ASEAN, thi tay nghề… Với thí sinh các nước, ngoài việc tham dự thi còn tham gia chương trình “Một quốc gia - Một trường học” nhằm giao lưu, chia sẻ với học sinh của nước chủ nhà.

Thông điệp của Kỳ thi năm nay là “Kỹ năng nghề ASEAN, Kiến tạo tương lai”. Với Đoàn Việt Nam, công tác huấn luyện bắt đầu từ ngày 18-6-2018 được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một kết thúc ngày 9-7, qua đó đã kiểm tra sát hạch, chọn 52 thí sinh tiếp tục tham gia huấn luyện giai đoạn hai để tham dự thi tay nghề ASEAN lần thứ 12. Trong giai đoạn hai, thí sinh được huấn luyện chuyên sâu và thi thử theo đề và rèn luyện bản lĩnh thi đấu. Công tác huấn luyện kết thúc vào ngày 24-8.

Có 88 chuyên gia, hình thành nhóm theo nghề, huấn luyện thí sinh ngay từ đầu. Các chuyên gia là những người có chuyên môn giỏi, nhiệt huyết, kinh nghiệm từ các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp có uy tín trên cả nước. Nhiều chuyên gia đã từng huấn luyện đội tuyển Việt Nam tham dự các Kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới trước đây.

Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân nhấn mạnh, xu hướng sắp tới trên thế giới cũng như của Việt Nam là xã hội của kỹ năng. Khi sinh viên có kỹ năng, sẽ có nghề nghiệp và tương lai tốt, nắm bắt được kỹ năng mới và thích ứng với biến động mà cuộc sống ngày càng đặt ra.

Việt Nam đã có chín lần tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN và ba lần giành vị trí nhất toàn đoàn. Trong kỳ thi gần đây nhất diễn ra ở Malaysia vào năm 2016, Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn trong số chín nước tham dự.

NGÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37396902-52-thi-sinh-viet-nam-du-thi-tay-nghe-asean.html