525 xã, thị trấn tại Thanh Hóa có trưởng công an chính quy

Với việc vừa điều động, bố trí thêm 1 đợt công an chính quy về giữ chức danh công an xã, Thanh Hóa đã phủ kín 525 xã, thị trấn có công an chính quy giữ chức danh công an xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị.

Ngày 28-3, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bố trí, sắp xếp 955 cán bố chiến sĩ công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bố trí chức danh trưởng công an xã cho 4 cán bộ

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bố trí chức danh trưởng công an xã cho 4 cán bộ

Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã không tổ chức lễ công bố.

Theo đó, đây là đợt thứ 3, Công an tỉnh Thanh Hóa bố trí, sắp xếp công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tại 413 xã, thị trấn. Trước đó, trong năm 2019, Công an Thanh Hóa đã điều động, bố trí 542 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn tại 112 xã, thị trấn.

Như vậy, với việc bố trí, sắp sếp 955 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã đợt 3, tỉnh Thanh Hóa hiện đã có công an chính quy phủ kín 525 xã, thị trấn trong toàn tỉnh và tất cả các xã, thị trấn đều đã có Trưởng Công an xã, thị trấn là công an chính quy.

Với lần điều động này, tất cả các xã, thị trấn tại Thanh Hóa đã có công an chính quy

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh", Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiến hành khảo sát nguồn cán bộ tại 54 đơn vị cấp phòng, công an cấp huyện.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng giáo trình và mở 8 lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, vận động quần chúng và xử lý các tình huống cho hơn 1.800 cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn đặt ra.

Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/525-xa-thi-tran-tai-thanh-hoa-co-truong-cong-an-chinh-quy-20200328080353737.htm