53 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh

Ngày 19-4, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức trao giải thưởng Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 2 (2012-2017). 53 tác phẩm thuộc chín hội chuyên ngành văn học nghệ thuật đã vinh dự được trao giải lần này.

Ban Tổ chức trao giải thưởng ở lĩnh vực sân khấu cho các tác phẩm đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải thưởng ở lĩnh vực sân khấu cho các tác phẩm đoạt giải.

Theo đó, Văn học có bảy tác phẩm (giải Nhất truyện ký “Ở R - Chuyện kể sau 50 năm” của cố nhà văn Lê Văn Thảo); Sân khấu có bảy tác phẩm (giải Nhất vở Tiên Nga, Công ty TNHH sân khấu nghệ thuật Thái Dương); Điện ảnh có sáu tác phẩm (giải Nhất bộ phim Thiên mệnh anh hùng, Phương Nam Phim, Saiga films, Công ty TNHH BHD); Mỹ thuật có bảy tác phẩm (không có giải Nhất), hai giải Nhì thuộc về tác phẩm tượng đồng “Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh” của tác giả Lê Lang Biên; tranh sơn dầu “Bình Lợi ngày mới” của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn); Âm nhạc có bảy tác phẩm (giải Nhất cho ca khúc Lời Bác sáng Biển Đông, tác giả Trần Long Ẩn); Lý luận phê bình có hai tác phẩm giải Nhì (công trình điện ảnh “Phương pháp phê bình điện ảnh”), tác giả PGS,TS Trần Luân Kim và công trình Mỹ thuật “Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh - Một thoáng hôm nay, một chút xưa”, tác giả Huỳnh Văn Mười; Múa có sáu tác phẩm (giải Nhất cho Tổ khúc múa Tổ quốc, Trường Múa TP Hồ Chí Minh); Kiến trúc có bốn tác phẩm (giải Nhất thuộc về công trình ngoại thất “Quảng trường đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh”, tác giả, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu); Nhiếp ảnh có bảy tác phẩm (giải Nhất trao cho bộ ảnh “Vượt qua bóng tối”, tác giả Trần Thế Phong).

Nét mới của giải lần này là số lượng tác phẩm các văn nghệ sĩ gửi đến nhiều hơn, trong đó có đưa một số loại hình mới như lý luận phê bình, múa. Đặc biệt, giải thưởng năm nay có sự tham gia của nhiều đơn vị xã hội hóa đã mang lại sự phong phú, đa dạng cho giải thưởng.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, sự tham gia của các đơn vị xã hội hóa với những tác phẩm cân bằng được tính nghệ thuật và giá trị thị trường thật sự là tín hiệu vui, rất đáng trân trọng và khuyến khích; phản ánh được đời sống nghệ thuật vô cùng năng động của Thành phố, động viên, khuyến khích được nhiều đối tượng cùng tham gia sáng tạo nghệ thuật vì sự phát triển của Thành phố.

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39907302-53-tac-pham-duoc-trao-giai-thuong-van-hoc-nghe-thuat-tp-ho-chi-minh.html