541 lao động trái phép bị công ty công nghệ Campuchia giam giữ

Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk đã kiểm tra công ty công nghệ Paw Yong vì nghi ngờ có hoạt động đánh bạc trái phép, và phát hiện 541 người nước ngoài không có giấy phép lao động.

 Campuchia khám xét nhiều cơ sở trong chiến dịch trấn áp nạn cờ bạc trái phép. Ảnh: Khmer Times.

Campuchia khám xét nhiều cơ sở trong chiến dịch trấn áp nạn cờ bạc trái phép. Ảnh: Khmer Times.

Chính quyền tỉnh Sihanoukville cho biết trong 4 ngày khám xét (18-21/9) tại cơ sở ở Làng 4, Sangkat 4, lực lượng chấp pháp tỉnh Sihanoukville đã phát hiện 184 người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có 100 người Trung Quốc (2 nữ), 79 người được cho là từ Việt Nam (18 nữ) và 5 người Malaysia (1 nữ), Khmer Times đưa tin hôm 24/9.

Những người này đã được chuyển đến cơ quan điều tra và thi hành án thuộc Cục Di trú, để trục xuất khỏi Campuchia.

Bên cạnh đó, 357 người nước ngoài (49 nữ) không thể xuất trình giấy phép lao động phải nộp phạt cho cơ quan quản lý nhập cư của Campuchia.

Bộ Lao động nước này đã thu tổng 211.240.000 riel tiền phạt và phí cấp giấy phép lao động.

Cảnh sát Phnom Penh bắt giữ 3 người nước ngoài đánh bạc trái phép. Ảnh: Khmer Times.

Qua kiểm tra, các cơ quan nghi ngờ công ty Paw Yong có hành vi mua bán tiền tệ và đầu tư chứng khoán bất hợp pháp, đồng thời hạn chế tự do đi lại của lao động nước ngoài.

27 người nước ngoài bị thẩm vấn có liên quan đến hoạt động buôn người và buôn bán lao động. Những đối tượng này đã xuất khẩu một lượng lớn tiền mặt bất hợp pháp.

Sau khi thẩm vấn, những người nước ngoài có đủ giấy tờ hợp pháp đã được thả. Trong khi đó, những đối tượng nhập cư bất hợp pháp sẽ do cơ quan có thẩm quyền thuộc Cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) kiểm soát.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/541-lao-dong-trai-phep-bi-cong-ty-cong-nghe-campuchia-giam-giu-post1358730.html