55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia - Bài cuối: Xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt

Chính quyền cùng lực lượng vũ trang Long An luôn nỗ lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mang lại bình yên cho cuộc sống người dân nơi biên giới.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Bến Phố (huyện Vĩnh Hưng) kiểm soát người dân qua lại biên giới. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Bến Phố (huyện Vĩnh Hưng) kiểm soát người dân qua lại biên giới. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN.

Lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng Long An chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Campuchia trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm giúp nhân dân hai bên yên tâm qua lại làm ăn, buôn bán.

Tình đoàn kết của nhân dân hai nước láng giềng

Ông Nguyễn Thanh Danh (sinh năm 1956, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An) sinh sống ở vùng biên giới giáp Campuchia từ trẻ và làm du kích xã tham gia bảo vệ biên giới từ ngày 26/6/1976 đến cuối năm 1979. Tiếp đó, ông là Công an xã rồi làm Tổ trưởng Tổ An ninh biên giới số 11 thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền đã 20 năm nay.

Ấp Cây Me có 11 Tổ An ninh biên giới, mỗi Tổ gồm một Tổ trưởng và một Tổ phó. Tổ của ông Danh là tổ thứ 11 và cũng là tổ nằm ven đường biên nên nhiệm vụ khá nhiều. Căn nhà xây cấp 4 của gia đình ông nằm đối diện chiếc cầu Hữu Nghị - nơi qua lại giao lưu của nhân dân hai bên biên giới và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Hưng - Đồn Biên phòng Sông Trăng. Ông Danh cho biết, gia đình ông sinh sống chủ yếu bằng việc buôn bán trái cây, nhu yếu phẩm. Trước khi có dịch, ông bán ở vùng ngoại biên, phía nước bạn. Từ khi có dịch và sau khi mở cửa khẩu đến nay, ông bán ở nội biên. Với nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ An ninh biên giới, ông theo dõi và kiểm tra người vắng mặt hay lạ mặt trong khu vực mình quản lý, nhắc nhở không để xảy ra tệ nạn ma túy, rượu chè, bài bạc, quậy phá mất an ninh trên địa bàn; nhắc nhở nhân dân vùng biên qua lại buôn bán chấp hành quy định pháp luật của chính quyền hai bên.

Ông Nguyễn Thanh Danh chia sẻ: Trước đây, tình hình an ninh khu vực này khá phức tạp. Khoảng 6-7 năm gần đây, với sự vào cuộc của các lực lượng, an ninh vùng biên khá ổn định. Việc hợp tác giao lưu hữu nghị giữa hai nước giúp người dân vùng biên đoàn kết hơn, qua lại làm ăn thuận tiện, cuộc sống khấm khá hơn.

Nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, các ngành chức năng trên tuyến biên giới thường xuyên kết hợp chặt chẽ, phối hợp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, góp phần hạn chế buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Lực lượng hai bên biên giới có mối quan hệ đoàn kết tốt, duy trì trao đổi thông tin về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất - nhập cảnh. Lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng Long An chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Svay Rieng, Prey Veng trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhân dân hai bên biên giới yên tâm qua lại làm ăn, mua bán, thăm thân, khám chữa bệnh. Các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội ở khu vực biên giới đều được thông báo cho nhau và phối hợp giải quyết kịp thời tại cơ sở.

Chính quyền địa phương nỗ lực chăm lo cho đời sống người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng cho biết: Chính quyền phối hợp với trạm, chốt, đồn Biên phòng Sông Trăng tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt pháp luật của hai bên, đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại. Hàng năm, UBND huyện Tân Hưng đều dành kinh phí, tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo phía nước bạn.

Cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt

Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi đoàn. Trong năm 2019, trước khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp, ngành trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hơn 1.500 người dân nghèo tại các huyện biên giới của tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia), được phía bạn ủng hộ, đánh giá cao.

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Long An đã kịp thời hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng của hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, bảo vệ tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống tội phạm, nhất là trong thời gian bầu cử Hội đồng tỉnh/thành, huyện/quận Campuchia… Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Long An kịp thời hỗ trợ trang thiết bị y tế như: gần 100.000 khẩu trang các loại, hàng nghìn lít dung dịch sát khuẩn, xà phòng, gần 3.000 chai nước rửa tay, 200kg hóa chất Cloramin B; các loại nhu yếu phẩm…, kịp thời hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và người dân Campuchia trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Đồn đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng vũ trang và chính quyền nước bạn trong trao đổi tình hình, tuần tra, kiểm soát dọc trên biên giới bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Sau khi dịch COVID-19 được khống chế, biên giới được mở cửa giao thương trở lại, Đồn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hai bên chấp hành nghiêm quy định qua lại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu, qua lại thăm thân, khám chữa bệnh và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Hội cho biết thêm: Với vai trò là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia tại địa phương, thời gian tới, Đồn Biên phòng Sông Trăng tiếp tục tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh cho người dân hai bên biên giới, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với chương trình “Nâng bước em đến trường” hay “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Đồn thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi định kỳ, đột xuất với chính quyền và các lực lượng vũ trang của Campuchia, giữ vững tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An chia sẻ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hợp tác phát triển mọi mặt với hai tỉnh bạn Campuchia. Cụ thể, tỉnh tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới doanh nghiệp, mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế, khai thác thị trường, phát triển kinh doanh với doanh nghiệp của Campuchia. Tỉnh đẩy mạnh việc khảo sát, nghiên cứu thị trường, tìm cơ hội đưa doanh nghiệp của Long An sang tìm hiểu, mở rộng giao thương, xúc tiến tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh. Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm tại Campuchia nhằm xúc tiến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, nhất là qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây.

Bên cạnh đó, Long An nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đầu tư vào khu vực biên giới; hợp tác nghiên cứu khảo sát một số địa điểm xây dựng chợ. Trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, Long An tăng cường hợp tác trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước, hướng tới sự phát triển bền vững, đặc biệt là ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tỉnh tạo điều kiện cho cư dân sinh sống ở khu vực biên giới có thể sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu cuộc sống, nông nghiệp và sản xuất; tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học toàn diện, đặc biệt cùng ngăn chặn việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, buôn bán động vật hoang dã trái phép, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện tăng trưởng xanh, quản lý tài nguyên và chống ô nhiễm nguồn nước quốc tế. Hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, Long An duy trì, đảm bảo cung cấp điện cho hai tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng ổn định và bền vững.

Đức Hạnh -Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/55-nam-quan-he-viet-nam-campuchia-bai-cuoi-xay-dung-moi-quan-he-huu-nghi-ben-chat-20220624121639260.htm