55 ôtô tự lái cùng lúc vận hành trên cao tốc

55 chiếc xe tự lái Changan CS55 thực hiện diễu hành trong quãng đường dài 3,2 km với vận tốc 30 km/h mà không hề có sự tác động của người điều khiển.

Đoàn xe tự lái dài nhất thế giới lập kỷ lục Guinness Hãng xe Trung Quốc Changan đã tổ chức sự kiện diễu hành 55 chiếc xe tự lái có tên CS55 trên quãng đường dài 3,2 km.

Ngành công nghiệp ôtô đang chú trọng phát triển những mẫu xe điện, xe tự lái. Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia có tham vọng phát triển xe tương lai. Tuy nhiên, người tiêu dùng nói chung và những người đam mê xe nói riêng vẫn chưa thực sự hứng thú với công nghệ này.

55 chiếc SUV tự lái Changan tham gia diễu hành xác lập kỷ lục Guinness. Ảnh: Carscoops.

Bất chấp vấn đề đó, những hãng xe nội địa tại Trung Quốc vẫn đang đầu tư những số tiền lớn vào công nghệ tự lái trong những năm gần đây. Tất nhiên, những hãng xe này muốn chứng minh cho thế giới thấy sự tiến bộ của họ.

Cuối năm ngoái, hãng ôtô Changan đã giành được danh hiệu kỷ lục Guinness bằng cuộc diễu hành xe tự lái lớn nhất thế giới. Sự kiện diễn ra tại khu thử nghiệm Điếm Giang, Trùng Khánh.

Tổng cộng có 55 chiếc SUV tự lái Changan CS55 xếp hàng và tạo thành một đoàn xe di chuyển với tốc độ 30 km/h trong 9 phút và 7 giây để hoàn thành một vòng đua thử nghiệm dài 3,2 km. Mỗi chiếc xe di chuyển cách nhau không quá 2 thân xe, gần hơn so với điều kiện đường thông thường.

Những chiếc xe hoàn toàn không có sự tác động điều khiển của con người, di chuyển suốt quãng đường 3,2 km. Ảnh: Carscoops.

Vì lý do an toàn, mỗi chiếc xe đều có một người ngồi sau tay lái, nhưng không có bất cứ can thiệp nào. Ban đầu, đoàn diễu hành có đến 56 chiếc Changan, nhưng một chiếc đã bị loại vì tài xế đã điều khiển chiếc xe một phần quãng đường.

"Các tài xế tham gia thử nghiệm hoàn toàn không được tác động vào hệ thống lái tự động. Điều này nhằm làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với xe tự lái", ông Yang Guo, kỹ sư trưởng bộ phận xe tự lái của Changan cho biết.

Để đạt được kỷ lục này, hãng Changan đã thực hiện một số sửa đổi trên mẫu
SUV CS55, bao gồm các cảm biến được cải thiện, giảm khả năng phát hiện chướng ngại vật để các xe có thể giữ khoảng cách ngắn hơn bình thường.

Tuấn Khanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/55-oto-tu-lai-cung-luc-van-hanh-tren-cao-toc-post916224.html