56 con gấu Bắc Cực 'xâm chiếm' ngôi làng ở Nga

56 con gấu Bắc Cực đã tập trung ngoài 1 ngôi làng ở phía bắc nước Nga để tìm thức ăn vì băng không thể hình thành.

AFP đưa tin hơn 50 con gấu Bắc Cực đã tập trung ở rìa một ngôi làng ở phía Bắc nước Nga. Các nhà môi trường và người dân cho biết băng Bắc Cực quá mỏng và yếu khiến chúng không thể di chuyển đến chỗ khác.

Chi nhánh của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) tại Nga cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Nhiệt độ ấm lên bất thường đã khiến băng ven biển không thể hình thành.

WWF cho biết 56 con gấu Bắc Cực đã tập trung tại một khu vực rộng một km vuông gần làng Ryrkaipy ở Chukotka ở phía Đông Bắc nước Nga.

Người dân của ngôi làng có gần 1.000 người sinh sống lo sợ rằng chúng có thể vào làng. Đã có các cuộc tuần tra để kiểm soát hoạt động của những con gấu này.

Con gấu bắc cực cái tên Hertha đang kiểm tra một tảng băng chứa đầy cá, trái cây và rau quả nó được tặng trong sinh nhật đầu tiên vào ngày 1/12/2019 tại vườn thú Tierpark ở Berlin. Ảnh: AFP.

Con gấu bắc cực cái tên Hertha đang kiểm tra một tảng băng chứa đầy cá, trái cây và rau quả nó được tặng trong sinh nhật đầu tiên vào ngày 1/12/2019 tại vườn thú Tierpark ở Berlin. Ảnh: AFP.

"Số lượng động vật ăn thịt chạm trán con người ở Bắc Cực đang gia tăng", WWF cho biết. "Lý do chính là sự suy giảm của băng trên biển do biến đổi khí hậu. Khi không có băng, động vật buộc phải lên bờ để tìm kiếm thức ăn".

Người dân đã thu thập xác những con hải mã trong khu vực để cố gắng giữ những con gấu không đi vào làng.

"Chúng tôi đã tạo ra một nơi cho chúng ăn với xác của hải mã mà chúng tôi tập trung dọc bờ biển", cô Tatyana Minenko của đội tuần tra nói với hãng tin RIA Novosti.

Gấu Bắc Cực gần đây thường xuyên đến các khu vực có người sinh sống ở Cực Bắc của Nga để tìm kiếm thức ăn, thường là trong các thùng rác.

Số lượt gấu bị bắt gặp ngày càng tăng khi băng Bắc Cực tan chảy do biến đổi khí hậu buộc những con gấu phải ở lại lâu hơn tại nơi chúng cạnh tranh thức ăn.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/56-con-gau-bac-cuc-xam-chiem-ngoi-lang-o-nga-post1022521.html