56 người tử vong vì vi rút corona

Đã có 54 người tử vong vì dịch viêm phổi lạ, y tế Vũ Hán bị quá tải

(HNMO) - Chính phủ Trung Quốc vừa cập nhật số liệu liên quan tới dịch viêm phổi cấp do vi rút corona trên lãnh thổ nước này.

Số bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do vi rút corona tiếp tục tăng.

Tính tới 8h ngày 26-1-2020 (giờ Việt Nam), đã có 56 người tử vong. Tới nay, tất cả các trường hợp tử vong vì vi rút corona đều nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài ra, 1.985 người khác được xác định đang nhiễm vi rút, trong đó hơn 230 trường hợp đang trong tình trạng nguy cấp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là đã có 49 người được chữa khỏi hoàn toàn.

Hiện tại, nhiều chính phủ tiếp tục xem xét các phương án di tản công dân của mình ra khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới. Mỹ đã xúc tiến việc đưa nhân viên lãnh sự và công dân của mình khỏi thành phố Vũ Hán. Ước tính hiện có khoảng 1.000 công dân Mỹ đang sinh sống và làm việc tại thành phố khởi nguồn của căn bệnh nguy hiểm này. Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán đã đóng cửa.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đang cân nhắc phương án di tản toàn bộ công dân của mình tại các thành phố lớn ở Trung Quốc nếu những người này có nhu cầu. Tập đoàn ô tô hàng đầu của Pháp là PSA Group cũng đang trong quá trình di tản các nhân viên và gia đình người Pháp ra khỏi Vũ Hán, sau đó sẽ cách ly một thời gian trước khi đưa trở về Pháp.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức y tế Ontario (Canada) vừa cho biết, Trung tâm khoa học sức khỏe Sunny Brook ở Toronto vừa phát hiện một bệnh nhân nhiễm vi rút corona. Đây là ca phát hiện mắc vi rút 2019-nCoV đầu tiên tại đất nước này.

Bệnh nhân là một người đàn ông 50 tuổi, trước đó ông đã bay đến Trung Quốc, di chuyển qua Vũ Hán, Quảng Châu, sau đó hạ cánh tại Toronto vào ngày 23-1. Một ngày sau khi bay tới Toronto, người đàn ông 50 tuổi đã được nhập viện và cách ly. Tình trạng của bệnh nhân vẫn ổn định, chưa có gì bất thường.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/956480/56-nguoi-tu-vong-vi-vi-rut-corona