56 triệu người bị phong tỏa ở TQ vì virus corona

Với ít nhất 18 thành phố tại Trung Quốc chịu các lệnh phong tỏa giao thông, với tổng dân số chịu ảnh hưởng lên đến 56 triệu người.

Theo Global Times, 22 tỉnh tại Trung Quốc với tổng dân số lên đến 1,1 tỷ người đã được đặt vào tình trạng khẩn cấp y tế mức 1. Hai tỉnh mới nhất được nâng mức độ cảnh báo y tế là Hắc Long Giang và Hà Nam.

Tổng cộng 18 thành phố được áp dụng lệnh hạn chế đi lại ở tỉnh Hồ Bắc, nâng số người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa lên đến 56 triệu người. Những biện pháp này bao gồm đóng cửa nút giao thông công cộng và đường cao tốc vào các thành phố, theo AFP.

 Cảnh sát kiểm tra nhiệt độ tài xế ôtô trên cao tốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 24/1. Ảnh: AFP.

Cảnh sát kiểm tra nhiệt độ tài xế ôtô trên cao tốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 24/1. Ảnh: AFP.

Cả nước đẩy mạnh nhận diện và cách ly khẩn cấp những trường hợp nghi nhiễm bệnh trên tàu lửa, máy bay và xe buýt. Các trạm kiểm tra được thiết lập ở nơi cộng cộng.

Hành khách nghi nhiễm virus sẽ được chuyển ngay lập tức đến cơ sở y tế. Phương tiện giao thông ngay sau đó phải được khử trùng, theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia.

Tính đến ngày 25/1, số bệnh nhân được xác nhận tử vong vì nhiễm virus viêm phổi corona lên đến 41 người. Có hơn 1.200 trường hợp có kết quả dương tính với virus. Giới chức Trung Quốc xác nhận đã có trường hợp tử vong đầu tiên là bác sĩ nhiễm virus corona ở Vũ Hán. Một bác sĩ khác nhiễm corona cũng vừa được phát hiện tại Bắc Kinh và đang được điều trị.

Dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019 hiện đã lan đến gần như mọi tỉnh tại Trung Quốc. Ít nhất 12 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus corona.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/56-trieu-nguoi-bi-phong-toa-o-tq-vi-virus-corona-post1039720.html